Thanh Hóa: Bắt nữ quái "ôm" 12.000 viên ma túy tổng hợp từ Lào về Việt Nam

GD&TĐ - Trong lúc đang “ôm” 12.000 viên ma túy tổng hợp từ Lào về Việt Nam để tiêu thụ, nữ nghi phạm đã bị lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa bắt quả tang.

Lực lượng chức năng đang kiểm đếm số lượng ma túy do nghi phạm vận chuyển trái phép. Ảnh: Công an Thanh Hóa cung cấp.
Lực lượng chức năng đang kiểm đếm số lượng ma túy do nghi phạm vận chuyển trái phép. Ảnh: Công an Thanh Hóa cung cấp.

Sáng 28/3, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy của đơn vị này vừa bắt giữ nữ nghi phạm đang vận chuyển trái phép 12.000 viên ma túy tổng hợp từ Lào về Việt Nam.

Trước đó, khoảng 10 ngày 24/3 vừa qua, tại Quốc lộ 15C đoạn qua địa bàn bản Táo, xã Trung Lý (Mường Lát, Thanh Hóa), lực lượng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với lực lượng Hải quan và Cảnh sát biển đã bắt giữ nữ nghi phạm vận chuyển trái phép chất ma túy.

Nghi phạm Len Thị Hòn và số tang vật vụ án. Ảnh: (Công an Thanh Hóa cung cấp).
Nghi phạm Len Thị Hòn và số tang vật vụ án. Ảnh: (Công an Thanh Hóa cung cấp).

Tại chỗ, lực lương Công an đã bắt quả tang nữ nghi phạm Len Thị Hòn (39 tuổi), ở xã Trung Lý, huyện Mường Lát đang vận chuyển trái phép 12.000 viên ma túy tổng hợp từ Lào về Việt Nam.

Khám xét hành lý của Len Thị Hòn, lực lượng chức năng đã thu giữ 60 túi ni lông, mỗi túi có 200 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Tại cơ quan công an, bước đầu Len Thị Hòn khai nhận đã vận chuyển thuê số ma túy nói trên cho một người Việt Nam.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh tỉnh Điện Biên hào hứng với trải nghiệm đẩy xe đạp thồ. Ảnh: Báo Điện Biên.

Xây dựng những 'đại sứ' lịch sử

GD&TĐ - Nhiều địa phương, trường học tổ chức các hoạt động giáo dục hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Minh họa/INT

Truyền cảm hứng

GD&TĐ - Lịch sử là môn học góp phần giúp học sinh hình thành nhân cách, nhân sinh quan cũng như lòng yêu nước, ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc...