Thanh Hóa: Bắt giữ 2 nghi phạm mua bán 5.600 viên ma tuý tổng hợp

GD&TĐ - Trong lúc đang vận chuyển hơn 5.000 viên ma túy tổng hợp đi tiêu thụ, đôi nam nữ đã bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

2 nghi phạm buôn ma túy và tang vật vụ án. Ảnh: Công an Thanh Hóa cung cấp.
2 nghi phạm buôn ma túy và tang vật vụ án. Ảnh: Công an Thanh Hóa cung cấp.

Chiều 17/6, thông tin từ Cục Hải quan Thanh Hoá cho biết, Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy của đơn vị phối hợp cùng với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy - Công an tỉnh Thanh Hoá bắt giữ 2 nghị phạm vận chuyển 5.600 viên ma túy.

Theo đó, tại khu vực đường liên thôn ở thôn Thọ Phú, xã Ngọc Trung, huyện Ngọc Lặc (Thanh Hoá), lực lượng chức năng đã bắt quả tang Lục Văn Sáo (48 tuổi), trú quán tại Thôn Cha, xã Thiết Kế (Bá Thước) và Hà Thị Mạch (36 tuổi), trú quán tại bản Na Tao, xã Pù Nhi (Mường Lát, Thanh Hoá) đang có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tang vật thu được là 28 túi, khoảng 5.600 viên, trọng lượng 530 gam nghi là ma túy tổng hợp; 104 gram tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá; một xe máy Honda Wave biển kiểm soát 36M2-0852, 4 điện thoại di động, 1 triệu đồng.

Theo lời khai ban đầu của nghi phạm, tang vật bị thu giữ là ma túy tổng hợp và ma túy đá có nguồn gốc từ Lào. Hai nghi phạm này đã mua bán, vận chuyển trái phép qua biên giới huyện Mường Lát đưa vào Thanh Hóa để tiêu thụ.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng đã khám xét khẩn cấp nơi ở và bắt giữ Phạm Thị Quý (56 tuổi), trú tại bản Kéo Té, xã Pù Nhi, huyện Mường Lát và Nguyễn Thị Mừng (41 tuổi), trú thôn Cha, xã Thiết Kế (Bá Thước, Thanh Hoá). Tại nơi ở của 2 nghi phạm này, lực lượng chức năng thu giữ 135 viên nén hình trụ tròn mầu đỏ, nghi là ma túy tổng hợp.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Một hoạt động giáo dục, hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển hòa nhập Hoa Xuyến Chi. Ảnh: Sỹ Điền

Kiến tạo tương lai cho trẻ tự kỷ

GD&TĐ - Các chuyên gia cho rằng, bên cạnh chính sách hỗ trợ của Nhà nước, cần có giải pháp về giáo dục hòa nhập, hướng nghiệp cho những trẻ yếu thế...

Dạy trẻ biết tự đưa ra quyết định cho bản thân để trẻ lớn lên có chính kiến. Ảnh minh họa: INT.

Trao quyền cho con

GD&TĐ - Nếu quyết định của con không có kết quả tốt, trẻ nên biết rằng tự bản thân sẽ phải chịu trách nhiệm về kết quả của mỗi lựa chọn.