Thành công đối ngoại, khó khăn đối nội

GD&TĐ - Những nỗ lực của Tổng thống Joe Biden nhằm lấy lại hình ảnh của nước Mỹ trên thế giới đã có tác dụng.

Ảnh minh họa/INT
Ảnh minh họa/INT

Thăm dò ý kiến cho thấy, uy tín của chính quyền Biden trên thế giới đã tăng trở lại trong nửa năm đầu cầm quyền, so với mức xếp hạng thấp kỷ lục dưới thời chính quyền Donald Trump.

Theo thăm dò mới của Viện Gallup, tính đến đầu tháng 8/2021 ở 46 quốc gia và vùng lãnh thổ, tỷ lệ ủng hộ trung bình với Mỹ ở mức 49%. Mức xếp hạng này tăng so với mức 30% trung bình vào cuối nhiệm kỳ Tổng thống của ông Trump, tương đương với xếp hạng trong năm đầu tiên nắm quyền của Tổng thống Barack Obama vào năm 2009.

Tuy nhiên, tỷ lệ không tán thành với chính quyền Biden ở mức 36%, cao hơn bất kỳ thời điểm nào so với thời Obama. Chỉ có chút “an ủi” là con số này thấp hơn 7% nếu so với tỷ lệ không ủng hộ ở mức cao kỷ lục 44% trong cuộc thăm dò lần cuối cùng dưới thời Trump.

Cuộc thăm dò được thực hiện trước khi Mỹ rút quân hoàn toàn khỏi Afghanistan vào cuối tháng Tám và sẽ được tiếp tục từ giờ đến cuối năm ở tổng cộng 108 nước. Gallup dự đoán, tính đến cuối năm nay, tỷ lệ ủng hộ với Mỹ có thể cao hơn hiện giờ.

Khi lên cầm quyền, ông Biden đã có nhiều bước đi mạnh mẽ để kết nối trở lại với các đối tác và đồng minh cũ, nắn lại các chính sách được xem là ngược dòng chính thống của ông Trump. Ngay vài giờ đầu tiên của nhiệm kỳ, ông quyết định tái gia nhập Hiệp định Khí hậu Paris và ngăn chặn quyết định rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới mà ông Trump đưa ra.

Mức ủng hộ được cải thiện nhiều nhất là với một số đồng minh châu Âu. Quan trọng hơn, Mỹ cũng giành lại vị trí trong số các nước G7, với mức ủng hộ tăng 38 điểm ở Canada, 36 điểm ở Đức, 30 điểm ở Anh, 22 điểm ở Italia, 18 điểm ở Pháp và 11 điểm ở Nhật Bản.

Ở chiều ngược lại, sự ủng hộ với Mỹ theo hướng tiêu cực chỉ diễn ra ở 3 nước là Nga, Serbia và Benin, khi tỷ lệ ủng hộ ở Nga giảm 5%, ở Serbia và Benin đều giảm 4 điểm.

Nhìn chung về mặt đối ngoại, đây là thành tựu quan trọng với ông Biden. Nó cho thấy các chính sách đối ngoại của ông có vẻ đã đi đúng hướng. Mỹ không thể “một mình một kiểu” trong một thế giới liên kết chặt chẽ, nhất là khi cần giải quyết các cuộc khủng hoảng toàn cầu như đại dịch Covid-19, các thách thức an ninh phi truyền thống.

Phần lớn các nước vẫn tin tưởng vào vai trò lãnh đạo của nước Mỹ cũng như quyền lực truyền thống và tiềm năng của Mỹ.

Ngược lại, về đối nội, cũng theo thăm dò của Gallup, tỷ lệ ủng hộ sự lãnh đạo của ông Biden đã giảm 6% xuống 43%, mức thấp nhất trong nhiệm kỳ tổng thống của ông. Lần đầu tiên, có tới 53% người Mỹ được hỏi không tán thành hiệu quả công việc của ông.

Mỹ rút khỏi Afghanistan nhưng Taliban nhanh chóng nổi lên, một vụ đánh bom liều chết tại sân bay ở Kabul khiến 13 lính Mỹ thiệt mạng; đồng thời trong nước, tỷ lệ nhiễm Covid-19 tăng mạnh trở lại do biến chủng virus Delta dẫn đến quá tải bệnh viện ở một số vùng… - đó là những yếu tố dìm đi sự ủng hộ với Tổng thống Mỹ ngay trong thời kỳ “trăng mật”, tức những tháng đầu tiên của nhiệm kỳ.

Cho dù đây mới là thăm dò cho nửa năm đầu cầm quyền, song những con số này cho thấy chính quyền Mỹ còn rất nhiều việc phải làm. Bối cảnh thế giới hiện giờ quá phức tạp và đầy những yếu tố bất ổn, nhất là hậu quả của dịch Covid-19, một sự cố chưa từng có trong lịch sử hiện đại, khiến sự phục hồi, tăng trưởng của bất kỳ quốc gia nào, không chỉ là Mỹ, cũng đầy gập ghềnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sóng nước biển Đông. Ảnh: Bình Thanh

Gửi tới Trường Sa

GD&TĐ - Trong những ngày đầu tháng Tư, mẹ bắt đầu chuyến công tác xa nhà dài ngày, nửa tháng trước, mẹ đã thông báo tới chúng con đôi điều về chuyến công tác.
Minh họa/INT

Tuyến yên và bệnh lý liên quan

GD&TĐ - Tuyến yên là tuyến rất nhỏ, nằm ở vị trí kín đáo và được bảo vệ rất cẩn thận trong hộp sọ chắc chắn.
Một số trẻ gặp khó khăn trong việc định hướng các mối quan hệ ở trường.

Học sinh Anh nghỉ học tăng nhanh

GD&TĐ - Tiền phạt, nhu cầu sức khỏe và môi trường học tập kém là những nguyên nhân khiến số trẻ em tại Anh nghỉ học ngày càng tăng.