"Thành công của tôi là giúp nhiều thế hệ học sinh thêm yêu môn Văn"

GD&TĐ - Không chỉ nhiều năm bồi dưỡng học sinh giỏi đạt giải cao tại các cuộc thi, cô giáo Trần Thị Khánh còn là người truyền lửa cho nhiều thế hệ giáo viên trẻ và học sinh.

Cô Trần Thị Khánh (áo đỏ)
Cô Trần Thị Khánh (áo đỏ)

Năm 2021, cô  giáo Khánh là 1 trong 6 giáo viên tại Hà Tĩnh được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú.

Chú trọng đổi mới phương pháp dạy

Cô giáo Trần Thị Khánh (Sn 1971) hiện đang là Tổ trưởng tổ chuyên môn tại trường THPT Cẩm Bình (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh).

Cô giáo Trần Thị Khánh (Tổ trưởng Tổ chuyên môn trường THPT Cẩm Bình, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh)
Cô giáo Trần Thị Khánh (Tổ trưởng Tổ chuyên môn trường THPT Cẩm Bình, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh)

Cô Khánh tâm sự, ngay từ nhỏ cô đã có niềm đam mê văn học. Lớn lên, ước mơ làm giáo viên dạy Văn cứ lớn dần thôi thúc cô phấn đấu thực hiện.  “Mẹ tôi là một giáo viên. Từ nhỏ, tôi thường theo mẹ đến trường, mỗi lần đứng ngoài lớp nhìn mẹ dạy học tôi đã ao ước mình cũng trở thành giáo viên giống như mẹ. Điều đặc biệt gia đình tôi có 6 chị em thì 5 người đều theo nghề giáo”.

Năm 1993, sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Ngữ Văn, trường Đại học Vinh, cô Khánh được phân công giảng dạy tại trường THPT Nghèn (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh), sau đó tiếp tục được chuyển vào công tác tại trường THPT Cẩm Bình. Ở môi trường công tác nào, cùng với sự cố gắng, nỗ lực, học hỏi của mình, cô nhanh chóng hòa nhập với môi trường làm việc mới và dần khẳng định mình.

Chia sẻ về quá trình dạy học của mình, cô Khánh luôn quan niệm, Văn học không phải như các môn tự nhiên - chỉ khi yêu thích các em mới cảm nhận được vẻ đẹp của văn học. Bởi vậy, trong suốt gần 30  năm giảng dạy tại trường, cô luôn tìm tòi, đổi mới phương pháp truyền đạt để vận dụng kiến thức được học vào thực tiễn giảng dạy. Mục tiêu của cô làm tìm mọi cách truyền thụ để học sinh dễ hiểu và cảm nhận được cái hay, cái đẹp, tính nhân văn của bộ môn này.

“Dạy môn Ngữ văn, ngoài niềm đam mê, tâm huyết, người dạy còn cần tự trau dồi kỹ năng truyền thụ và biểu cảm trong mỗi bài giảng. Mỗi nhóm học sinh đều có một phương pháp tiếp cận riêng. Hiện nay, theo phương pháp dạy học mới của Bộ GD&ĐT thì học sinh là người đóng vai trò trung tâm, giáo viên chỉ khơi gợi để các em tự cảm nhận.

Chính vì vậy, tôi rất chú trọng đến việc tổ chức cách lớp học, giao nhiệm vụ để các em phát huy được hết khả năng, nói lên quan điểm của mình. Dù ý kiến nào giáo viên cũng cần tôn trọng và khuyến khích các em… Bản thân giáo viên phải luôn học hỏi, không ngại thay đổi, sáng tạo trong phương pháp tiếp cận văn học”, cô Khánh chia sẻ.

Quả ngọt từ niềm tâm huyết

Ngoài giảng dạy môn Ngữ văn, nhiều năm nay, cô giáo Trần Thị Khánh còn tham gia bồi dưỡng đổi tuyển học sinh giỏi Văn của trường. Lớp bồi dưỡng của cô luôn dành được thành tích cao tại các cuộc thi Học sinh giỏi cấp tỉnh và Quốc gia. Tỷ lệ đạt giải luôn đạt từ 80% đến 100%. Trong đó, có nhiều em giành giải cao tại kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia môn Ngữ Văn trong những năm gần đây.

Cô giáo Khánh (áo vàng) cùng các đồng nghiệp
Cô giáo Khánh (áo vàng) cùng các đồng nghiệp

Nhiều sáng kiến kinh nghiệm của cô đã được đánh giá cao tại cấp Sở, được đồng nghiệp áp dụng có hiệu quả vào thực tiễn giảng dạy, bồi dưỡng học sinh giỏi môn Ngữ văn như: “Đọc – hiểu các trích đoạn ngâm khúc trong chương trình Ngữ Văn 10 theo đặc trưng thể loại"; “Chủ đề dạy học tích hợp: Hình tượng người nghệ sĩ  trong Chữ người tử tù của Nguyễn Tuân và trích đoạn Vĩnh biệt cửu trùng đài (Trích vỡ kịch Vũ Như Tô) của Nguyễn Huy Tưởng" …

8 năm liên tục đạt chiến sĩ thi đua cơ sở, là điển hình tiên tiến của ngành giáo dục Hà Tĩnh giai đoạn (2010 – 2015), (2016 – 2020), được công nhận “Giáo viên giỏi việc trường, đảm việc nhà” giai đoạn (2016 – 2020) của Công đoàn Ngành giáo dục Việt Nam,  đạt giải Nhì tại Hội thi Giáo viên giỏi cấp Tỉnh năm học 2015 – 2016, được công nhận là Giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh giai đoạn 2016 – 2019.

"Thành công của tôi là đã truyền lửa được niềm yêu thích môn văn đến nhiều thế hệ học sinh", cô Khánh chia sẻ.
"Thành công của tôi là đã truyền lửa được niềm yêu thích môn văn đến nhiều thế hệ học sinh", cô Khánh chia sẻ.

Năm 2021, cô Trần Thị Khánh là 1 trong 6 giáo viên Hà Tĩnh được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú”.

Chia sẻ về thành tích của mình, cô Khánh cho biết, trong gần 30 năm giảng dạy ngoài các giải thưởng thì thành công nhất của bản thân cô là đã truyền lửa được niềm yêu thích môn văn đến nhiều thế hệ học sinh.

“Mới cách đây ít hôm, có một học sinh tâm sự với tôi, lớp em chỉ mong đến giờ học văn của cô. Nhiều bạn khối tự nhiên cũng “nghiện” những tiết dạy Văn của cô. Những câu nói này của các em đã khiến tôi thêm có động lực để công hiến và say với nghề”, cô Khánh bộc bạch.

Nhận xét về cô giáo Trần Thị Khánh, Hiệu trưởng trường THPT Cẩm Bình, Nguyễn Văn Quang cho biết: “Cô giáo Khánh là một trong những giáo viên có thâm niên trong dạy, bồi dưỡng môn Ngữ Văn tại trường. Ở cô luôn có một niềm say mê, tận tụy với công việc. Không chỉ dạy học sinh, cô Khánh còn truyền lửa, bồi dưỡng chuyên môn cho những giáo viên trẻ tại trường”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ