Tham ô tài sản, một quản lý xăng dầu ở Quảng Bình bị truy nã

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Một quản lý cửa hàng xăng dầu ở Quảng Bình vừa bị cơ quan chức năng ra quyết định truy nã đặc biệt về tội "Tham ô tài sản".

Đối tượng truy nã đặc biệt Đinh Thị Ngân: Ảnh: CAQB.
Đối tượng truy nã đặc biệt Đinh Thị Ngân: Ảnh: CAQB.

Ngày 13/12, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định truy nã đặc biệt đối với một đối tượng về tội “Tham ô tài sản”.

Đối tượng bị truy nã là Đinh Thị Ngân (SN 1979) trú tại xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình; từng là quyền Cửa hàng trưởng Cửa hàng xăng dầu Quảng Đông, huyện Quảng Trạch.

Theo cơ quan điều tra, Đinh Thị Ngân được Công ty xăng dầu Quảng Bình giao trách nhiệm làm quyền Cửa hàng trưởng Cửa hàng xăng dầu Quảng Đông, huyện Quảng Trạch.

Năm 2019, Đinh Thị Ngân đã xuất bán hàng hóa gồm xăng, dầu, gas, thu tiền của nhiều doanh nghiệp, cá nhân nhưng không báo cáo nộp về Công ty xăng dầu Quảng Bình. Số tiền mà Đinh Thị Ngân chiếm đoạt của Công ty Xăng dầu Quảng Bình hơn 900 triệu đồng.

Ngày 25/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Đinh Thị Ngân “Tham ô tài sản” xảy ra tại Cửa hàng xăng dầu Quảng Đông.

Đến ngày 1/12, Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Đinh Thị Ngân về tội “Tham ô tài sản”.

Hiện, Đinh Thị Ngân đã bỏ trốn, Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định truy nã đối tượng này.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ