Thăm cơ sở điều trị Covid-19 hiện đại phục vụ trẻ em và người già ở Singapore

GD&TĐ - Một cơ sở điều trị Covid-19 mới dành cho trẻ em và người già đã bắt đầu hoạt động tại Hội chợ Triển lãm Singapore Hall 9 vào hôm qua (14/2).

Khu vực luyện tập của cơ sở điều trị Covid-19 tại Sảnh 9 của Hội trợ Triển lãm Singapore.
Khu vực luyện tập của cơ sở điều trị Covid-19 tại Sảnh 9 của Hội trợ Triển lãm Singapore.

Theo Bộ trưởng Y tế Singapore Ong Ye Kung, cơ sở trên được thiết kế để chăm sóc những người dễ bị tổn thương nhất trong cộng đồng. Tại đây có khoảng 600 giường cho trẻ em và người chăm sóc các em, bên cạnh đó là 224 giường cho người già.

Ông Ong Ye Kung cho rằng việc khai trương cơ sở trên “diễn ra vào thời điểm rất hữu ích khi chúng tôi đang đối mặt với làn sóng Omicron lớn”.

“Vì biến thể Omicron có nhiều khả năng lây nhiễm cho trẻ em hơn biến thể Delta, cơ sở mới này sẽ bổ sung cho các bệnh viện của chung tôi trong việc chăm sóc bệnh nhi nếu các bé cần nhập viện” – Bộ trưởng Y tế Singapore cho biết – “Cách phòng vệ tốt nhất vẫn là đưa con em đi tiêm phòng”.

Trong một video kèm theo bài đăng trên Facebook của mình, ông Ong nói rằng cơ sở mới trên “được tự động hóa và sử dụng công nghệ rất nhiều”. Trong đó bao gồm hệ thống thông tin từ xa và robot để khử trùng cũng như vận chuyển và thu gom vải.

Cơ sở này cũng có các phòng dành cho gia đình, điều này “quan trọng” vì cung cấp một nơi để trẻ em “chuyển đến ở với người chăm sóc và phục hồi một cách yên bình”.

Theo ông Ong, các cơ sở điều trị Covid-19 trên khắp các sảnh 7 đến 10 của Hội chợ triển lãm Singapore hiện có thể chứa hơn 2.500 giường.

Singapore hiện có tổng số 4.500 giường bệnh tại các cơ sở điều trị Covid-19, nơi tiếp cận những bệnh nhân có nguy cơ cao hơn cần theo dõi chặt chẽ nhưng không cần nhập viện.

Thăm cơ sở điều trị Covid-19 hiện đại phục vụ trẻ em và người già ở Singapore ảnh 1
Thăm cơ sở điều trị Covid-19 hiện đại phục vụ trẻ em và người già ở Singapore ảnh 2
Thăm cơ sở điều trị Covid-19 hiện đại phục vụ trẻ em và người già ở Singapore ảnh 3
Theo CNA

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ