Xem hổ ăn Tết tại vườn thú Singapore

GD&TĐ - Những chú hổ Mã Lai tại vườn thú đêm Mandai của Singapore đã được thưởng thức món ăn theo chủ đề Tết Nguyên đán ngay trước thềm năm Nhâm Dần.

Hổ Mã Lai ở vườn thú Mandai của SIngapore.
Hổ Mã Lai ở vườn thú Mandai của SIngapore.

Những miếng thịt hình đồng xu được đặt trong chiếc hộp đỏ trước khi được cho hổ ăn. Theo nhân viên của vườn thú, ban đầu khi những hộp thức ăn được đưa tới, những con hổ lập tức tiến đến chơi với nắp hộp. Khoảng 10-15 phút sau chúng quan tâm nhiều hơn tới những đồ mới lạ so với những miếng thịt.

Cô cho rằng, món ăn này có thể kích thích khả năng săn bắt tự nhiên và kỹ năng giải quyết vấn đề của hổ.

Quỹ Thiên nhiên Thế giới (WWF) cho biết hổ Mã Lai được xếp vào danh sách những loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng vào năm 2015 với chưa đầy 200 cá thể sống ở nơi hoang dã. Môi trường sống của chúng bị thu hẹp do quá trình công nghiệp hóa.

Ngày 1/2/2022 là ngày đầu tiên của năm con hổ. Năm hổ đại diện cho năm thứ 3 trong 12 năm âm lịch và con hổ tượng trưng cho sức mạnh và sự dũng cảm.

Theo SCMP

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ