Thái Nguyên: Tuyên truyền sâu rộng triển khai Nghị quyết Đại hội XIII

GD&TĐ - Ngày 20/10, tại trường quay S1, Đài Phát thanh – Truyền hình Thái Nguyên đã diễn ra Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh năm 2021.

Tham gia vòng chung khảo có 14 báo cáo viên dự thi.
Tham gia vòng chung khảo có 14 báo cáo viên dự thi.

Tham dự chương trình có bà Nguyễn Thanh Hải - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Ông Vũ Duy Hoàng - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ban Tổ chức Hội thi; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo, tuyên huấn các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, UBMTTQ và tổ chức chính trị, xã hội cấp tỉnh; cùng các thí sinh tham gia Hội thi.

Nội dung Hội thi gồm 3 phần thi bắt buộc là: Soạn thảo đề cương; thi thuyết trình, trong đó tập trung phân tích, đánh giá những vấn đề cơ bản trong Văn kiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Phần trả lời câu hỏi nghiệp vụ, mỗi thí sinh dự thi bắt thăm và trả lời 01 câu hỏi của Ban Tổ chức Hội thi, nội dung câu hỏi liên quan đến chuyên đề dự thi hoặc kiến thức về kỹ năng, nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng.

Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thanh Hải - Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên khẳng định: Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tỉnh Thái Nguyên năm 2021 tuyên truyền nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII và nghị quyết đại hội đại biểu các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 được tổ chức trong không khí Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đang tích cực triển khai thực hiện, đưa nghị quyết của Đảng vào trong cuộc sống, thi đua lập thành tích chào mừng 190 năm ngày thành lập tỉnh Thái Nguyên.

Mặc dù dịch Covid-19 có những diễn biến hết sức phức tạp, nhưng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã sớm xây dựng kế hoạch và có sự linh hoạt trong việc chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị tổ chức Hội thi báo cáo viên giỏi các cấp bằng nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả, sinh động, gần gũi.

Báo cáo viên Vũ Thị Nhàn, Chi bộ Trường Tiểu học Tức Tranh, Đảng bộ xã Tức Tranh, huyện Phú Lương thuyết trình về phần thi của mình.

Báo cáo viên Vũ Thị Nhàn, Chi bộ Trường Tiểu học Tức Tranh, Đảng bộ xã Tức Tranh, huyện Phú Lương thuyết trình về phần thi của mình.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của các đơn vị, các địa phương trong tỉnh với công tác Tuyên giáo. Trong đó, có công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên. Đặc biệt là sự nỗ lực, cố gắng của hệ thống tuyên giáo các cấp trong suốt thời gian qua, đã góp phần quan trọng để hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của Tỉnh.

Tổ chức Hội thi báo cáo viên giỏi các cấp là điều kiện để các báo cáo viên tiếp tục rèn luyện trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ để đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời, cuộc thi cũng nằm tuyên truyền, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân.

Trong thời gian tới mong rằng Ban tổ chức, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ tiếp tục đổi mới, sáng tạo, chủ động nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác Tuyên giáo của Đảng tại tỉnh Thái Nguyên. Các cấp ủy Đảng cũng cần quan tâm đến công tác Tuyên giáo, đào tạo các báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng CNTT trong công tác thông tin, tuyên truyền.

Ông Phạm Hoàng Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Vũ Duy Hoàng - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giải cho báo cáo viên đạt giải Nhất Hội thi.

Ông Phạm Hoàng Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Vũ Duy Hoàng - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giải cho báo cáo viên đạt giải Nhất Hội thi.

Đồng thời, kỳ vọng vào các báo cáo viên ngoài tuyên truyền về nghị quyết, chủ trương chung của Đảng, sẽ tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về công tác chuyển đổi số.

Kết thúc Hội thi Ban tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 4 giải Ba và 7 giải Khuyến khích cho các cá nhân có thành tích xuất sắc ở các nội dung thi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trách nhiệm của cha mẹ là truyền đạt cho con khái niệm về sự kiên nhẫn. (Ảnh: ITN).

Vì sao bố mẹ nên dạy con tính kiên nhẫn?

GD&TĐ - Ngay cả việc học về tính kiên nhẫn cũng cần một lượng thời gian đáng kể. Bạn cần chuẩn bị sẵn kiến ​​thức cơ bản trước khi dạy con về tính kiên nhẫn.