Thái Nguyên: Trường Đại học hỗ trợ ngành giáo dục Bắc Giang chống dịch

GD&TĐ - Tiếp tục các hoạt động chung sức chống dịch, sáng 02/6, trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp (ĐH Thái Nguyên) chuyển những sự hỗ trợ đến ngành giáo dục tỉnh Bắc Giang.

Đoàn công tác của trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp (ĐH Thái Nguyên) chuẩn bị lên đường hỗ trợ Bắc Giang
Đoàn công tác của trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp (ĐH Thái Nguyên) chuẩn bị lên đường hỗ trợ Bắc Giang

Đoàn hỗ trợ của nhà trường đã trao tặng cho đại diện công đoàn ngành giáo dục tỉnh Bắc Giang 400 lít dung dịch sát khuẩn, 7.500 khẩu trang y tế, cùng một số đồ dùng, nhu yếu phẩm. Toàn bộ số quà tặng sẽ được trao đến các đơn vị, nhà trường, cơ sở giáo dục của Bắc Giang phục vụ công tác chống dịch.

Đáng chú ý, dung dịch sát khuẩn được trao tặng là sản phẩm do cán bộ giảng viên nhà trường nghiên cứu pha chế, đảm bảo theo tiêu chuẩn y tế.

Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp (ĐH Thái Nguyên) trao hỗ trợ đến công đoàn ngành giáo dục tỉnh Bắc Giang
Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp (ĐH Thái Nguyên) trao hỗ trợ đến công đoàn ngành giáo dục tỉnh Bắc Giang

Trực tiếp tham gia đoàn hỗ trợ, PGS.TS Vũ Ngọc Pi, Phó Hiệu trưởng trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp (ĐH Thái Nguyên) trao đổi: “Việc chung tay chia sẻ với các địa phương vùng dịch là tình cảm, cũng là trách nhiệm cộng đồng mà cán bộ giảng viên và sinh viên nhà trường luôn luôn đề cao. Mong rằng ngành giáo dục Bắc Giang nhanh chóng vượt qua khó khăn trước dịch bệnh”.

Trước đó, ngày 29/5, đoàn công tác của nhà trường cũng đã phối hợp với công đoàn giáo dục tỉnh Thái Nguyên trao tặng cho ngành giáo dục Bắc Giang 200 lít dung dịch sát khuẩn, 5.000 khẩu trang y tế.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ