Thái Nguyên: Trao quà, hỗ trợ cho học sinh và giáo viên trường miền núi

GD&TĐ - Ngày 23/4, Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Quỹ Tấm lòng Việt (VTV), Sở GD&ĐT và Công đoàn Giáo dục tỉnh Thái Nguyên đã trao quà và học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trường THPT Định Hóa (Thái Nguyên).

Ông Nguyễn Ngọc Ân, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam và các đại biểu đến thăm hỏi, trao học bổng cho em Lý Thị Uyên (Trường THPT Định Hóa, Thái Nguyên)
Ông Nguyễn Ngọc Ân, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam và các đại biểu đến thăm hỏi, trao học bổng cho em Lý Thị Uyên (Trường THPT Định Hóa, Thái Nguyên)

Đây là một trong những hoạt động trong Chương trình hợp tác giữa Công  đoàn Giáo dục (CĐGD) Việt Nam và Quỹ Tấm lòng Việt về dự án “Viết tiếp giấc mơ” trao học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó tại một số tỉnh miền núi, biên giới và miền biển. Dự án sẽ tặng học bổng trong 3 năm cho học sinh lớp 10 có hoàn cảnh khó khăn và học giỏi, đồng thời tặng quà cho toàn bộ học sinh tại Trường THPT nơi có em học sinh theo học. Năm 2022, Dự án đã tặng học bổng cho các học sinh

Tham dự Chương trình có đồng chí Nguyễn Ngọc Ân, Ủy viên Ban cán sự Đảng Bộ GD&ĐT, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch CĐGD Việt Nam; đồng chí Phạm Việt Dũng, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên; đồng chí Đào Xuân Tân, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thái Nguyên; đồng chí Trần Thanh Vân, Uỷ viên Ban Thường vụ CĐGD Việt Nam, Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên; đồng chí Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch CĐGD tỉnh Thái Nguyên; đại diện lãnh đạo các ban CĐGD Việt Nam, CĐGD tỉnh Thái Nguyên; đại diện các nhà tài trợ là Công ty Long Hải, Công ty Nasaco, Công ty Cổ phần Dược và thiết bị Y tế Hà Tuyên, Trường đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên, cùng cán bộ, giáo viên, học sinh Trường THPT Định Hóa, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Ngọc Ân, Chủ tịch CĐGD Việt Nam khẳng định: Trong những năm qua, CĐGD Việt Nam không chỉ quan tâm, chăm lo cho đội ngũ CBNGNLĐ trong Ngành, mà còn quan tâm chăm lo, hỗ trợ cho các em học sinh, sinh viên tại các nhà trường. Dự án Viết tiếp ước mơ do CĐGD Việt Nam và Quỹ Tấm lòng Việt phối hợp thực hiện là một trong những hoạt động chăm lo, hỗ trợ, trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhằm chia sẻ động viên và tiếp sức cho các em tiếp tục vượt khó vươn lên và thực hiện ước mơ học tập của mình. 

Tại chương trình, Ban tổ chức và các nhà tài trợ đã trao học bổng trị giá 26 triệu đồng cho em Lý Thị Uyên (học sinh lớp 10A1, trường THPT Định Hóa, Thái Nguyên) - trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khi mồ côi cả cha lẫn mẹ từ sớm, hiện đang ở cùng gia đình anh chị; đồng thời cũng trao quà cho toàn bộ hơn 1.500 học sinh của nhà trường.

Ông Nguyễn Đức Thịnh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Thái Nguyên đã trao kinh phí đầu tư, cải tạo, sửa chữa nhà công vụ giáo viên, nhân viên cho trường THPT Định Hóa.

Ông Nguyễn Đức Thịnh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Thái Nguyên đã trao kinh phí đầu tư, cải tạo, sửa chữa nhà công vụ giáo viên, nhân viên cho trường THPT Định Hóa.

Nhân dịp tháng công nhân năm 2022, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên đã trao tặng trường THPT Định Hóa 30 triệu đồng để làm nhà để xe cho khu nhà công vụ giáo viên, nhân viên.

Tại chương trình, Sở GD&ĐT Thái Nguyên đã trao 2 tỷ đồng kinh phí đầu tư, cải tạo, sửa chữa nhà công vụ giáo viên, nhân viên trường THPT Định Hóa.

Ông Phạm Việt Dũng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Tỉnh Thái Nguyên trao hỗ trợ cho cán bộ, giáo viên trường THPT Định Hóa.

Ông Phạm Việt Dũng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Tỉnh Thái Nguyên trao hỗ trợ cho cán bộ, giáo viên trường THPT Định Hóa.

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp (Đại học Thái Nguyên) cũng đã trao hỗ trợ nhà trường một số sản phẩm để phòng chống dịch Covid-19 và thiết bị giảng dạy, thiết bị hỗ trợ giáo dục STEM.

Dự án Viết tiếp ước mơ năm 2022 đã được thực hiện tại Lạng Sơn, Hà Giang, Bắc Giang, Thái Nguyên. Dự kiến trong thời gian tới sẽ tiếp tục đến với các em học sinh tại tỉnh Thanh Hoá, Cà Mau, Quảng Trị...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thái Nguyên khai mạc Mùa du lịch năm 2024.

Thái Nguyên khai mạc năm du lịch 2024

GD&TĐ - Ngày 25/4, tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Khai mạc du lịch năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.