Hội Nhà báo Việt Nam hành hương về nguồn tại ATK Thái Nguyên

GD&TĐ - Nhân kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950 -21/4/2022), ngày 20/4, Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam đã có chuyến hành hương về nguồn tại ATK Định Hóa, Thái Nguyên.

Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam cùng lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm của Người trên đỉnh đèo De (Phú Đình, Định Hóa, Thái Nguyên)
Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam cùng lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm của Người trên đỉnh đèo De (Phú Đình, Định Hóa, Thái Nguyên)

Đoàn do đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam làm Trưởng đoàn.

Tham gia Đoàn có đại diện Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, đại diện các cơ quan thuộc Hội Nhà báo Việt Nam.

Trong chương trình, Đoàn đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm của Người trên đỉnh đèo De, xã Phú Đình, huyện Định Hóa, tỉnh Thái nguyên; nguyện học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người, đưa nên báo chí cách mạng Việt Nam phát triển hơn nữa.

Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam cùng lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên cùng hành hương về nguồn tại ATK
Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam cùng lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên cùng hành hương về nguồn tại ATK 

Tại Di tích nơi thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (xóm Roòng Khoa, xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên), Đoàn đã ôn lại truyền thống xây dựng, trưởng thành của Báo chí Cách mạng Việt Nam; thăm Nhà trưng bày của Hội Nhà báo Việt Nam, nơi lưu giữ những kỷ vật, bức ảnh về các hoạt động quan trọng của lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam qua các thời kỳ từ khi thành lập đến nay.

Nhân dịp này, Đoàn đã tham gia hưởng ứng Tết trồng cây tại Di tích lịch sử Quốc gia địa điểm Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng ở xã Tân Thái, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường Tiểu học Ngô Quyền lúc tan học. Ảnh: Trúc Hân

Mô hình hiệu quả về an toàn giao thông

GD&TĐ - Mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” được các trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum triển khai những năm qua đã nâng cao ý thức cho cả HS và phụ huynh.
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ảnh tư liệu

Nghe Trịnh để yêu ngày tới...

GD&TĐ - Những cô gái trong nhạc Trịnh luôn đẹp nhưng không thể chạm, tưởng như trước mắt mà thật xa xôi, nhìn thấy mà vời vợi biết mấy.