Thái Nguyên thuê máy bay đón công dân vùng dịch về quê

GD&TĐ - Ngày 30/10, các chuyến bay đón công dân Thái Nguyên bị kẹt lại ở các tỉnh vùng dịch phía nam trở về quê nhà.

Công dân Thái Nguyên kẹt lại ở các tỉnh vùng dịch phía nam được đón về quê nhà bằng máy bay
Công dân Thái Nguyên kẹt lại ở các tỉnh vùng dịch phía nam được đón về quê nhà bằng máy bay

Tổng số công dân Thái Nguyên được đón về quê lần này là 247 người, trong đó đáng chú ý có 68 trẻ em. Đoàn được di chuyển trên hai chuyến bay từ Tân Sơn Nhất về Nội Bài, sau đó đưa thẳng về các khu cách ly tập trung của tỉnh Thái Nguyên, thực hiện các biện pháp y tế theo quy định.

Đoàn công dân Thái Nguyên được đón về quê vừa xuống đến sân bay Nội Bài
Đoàn công dân Thái Nguyên được đón về quê vừa xuống đến sân bay Nội Bài

Để tổ chức đón công dân, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thái Nguyên trước đó đã liên hệ với Hội đồng hương Thái Nguyên tại T.P Hồ Chí Minh, thông báo hướng dẫn cụ thể các bước chuẩn bị.

Toàn bộ chi phí thuê máy bay và ăn ở trong thời gian cách ly tập trung đều do tỉnh Thái Nguyên chi trả từ ngân sách và quỹ phòng chống dịch Covid-19.

Hình ảnh các em bé trên hành trình được đón về quê nhà gây nhiều xúc động
Hình ảnh các em bé trên hành trình được đón về quê nhà gây nhiều xúc động 

Trước đó, nhằm chăm lo “tiếp sức” cho người lao động xa quê, tỉnh Thái Nguyên cũng đã hỗ trợ công dân tỉnh nhà đang kẹt ở vùng dịch các tỉnh phía nam với mức 2 triệu đồng/người, tổng kinh phí hơn 23 tỉ đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.