Thái Nguyên tăng cường xây dựng quan hệ lao động hài hoà trong tình hình mới

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 11/8, Đoàn công tác của Ban Kinh tế TW đã có buổi làm việc với tỉnh Thái Nguyên nhằm xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ.

Thái Nguyên tăng cường xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ.
Thái Nguyên tăng cường xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ.

Đoàn do Phó Trưởng Ban Ban Kinh tế Trung ương Đỗ Ngọc An dẫn đầu khảo sát kết quả thực hiện Chỉ thị số 37, ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới.

Về phía tỉnh Thái Nguyên, có ông Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, đơn vị liên quan.

Ông Đỗ Ngọc An, Phó Trưởng Ban Ban Kinh tế Trung ương phát biểu kết luận buổi làm việc.

Ông Đỗ Ngọc An, Phó Trưởng Ban Ban Kinh tế Trung ương phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định sau gần 04 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 37 của Ban Bí thư, nhận thức của các cấp ủy đảng, đảng viên, cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã được nâng lên. Mối quan hệ hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp ngày càng được củng cố.

Đặc biệt trong công tác hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tỉnh đã hỗ trợ cho trên 3.200 người sử dụng lao động, trên 202 nghìn người lao động và các đối tượng khác với số tiền gần 109 tỷ đồng. Hỗ trợ tiền thuê nhà cho trên 27 nghìn người lao động trong khu công nghiệp với số tiền gần 37 tỷ đồng. Trong 4 năm qua, trên địa bàn tỉnh không có tranh chấp lao động tập thể, không có đình công. Thu nhập bình quân tăng từ 6,2 triệu đồng/người/tháng năm 2019 lên 6,76 triệu đồng/người/tháng năm 2022.

Báo cáo với Đoàn công tác, bà Nguyễn Thị Quỳnh Hương, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh cho biết hiện nay, toàn tỉnh có 9.159 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh, trong đó có 4.604 doanh nghiệp đang hoạt động và sử dụng 197.028 lao động.

Các doanh nghiệp nhận thức tương đối đầy đủ về hiệu quả của việc đối thoại, thương lượng, ký kết Thoả ước lao động tập thể (TƯLĐTT), tình trạng các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động, doanh nghiệp nước ngoài, doanh nghiệp vốn nhà nước sao chép y nguyên Bộ luật Lao động để ký kết TƯLĐTT đã giảm, các đơn vị đã căn cứ điều kiện cụ thể của doanh nghiệp để xây dựng TƯLĐTT đảm bảo phù hợp, chất lượng, đáp ứng hài hòa lợi ích của các bên.

Ông Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Ông Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi về tình hình triển khai việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới.

Kết luận buổi làm việc, Phó Trưởng Ban Ban Kinh tế Trung ương Đỗ Ngọc An đánh giá cao việc thực hiện chỉ Chỉ thị số 37 của tỉnh Thái Nguyên về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới với sự chỉ đạo kịp thời, toàn diện, cụ thể trách nhiệm của từng Sở, Ban, ngành trên địa bàn tỉnh.

Phó Trưởng Ban Ban Kinh tế Trung ương ghi nhận những kết quả to lớn trong quá trình thực hiện Chỉ thị 37 của tỉnh. Sự lãnh đạo của Cấp uỷ Đảng, chính quyền đối với người lao động được tăng cường. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước được đảm bảo, công tác kiểm tra, giám sát thực hiện thường xuyên, liên tục. Công tác đối thoại với người dân được thực hiện kịp thời, đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Thay mặt Đoàn công tác, ông Đỗ Ngọc An cảm ơn sự đón tiếp và chuẩn bị nhiệt tình của tỉnh Thái Nguyên đồng thời nhấn mạnh tỉnh cần tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 37, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người lao động, tăng cường công tác quản lý Nhà nước về vấn đề lao động, việc làm và mối quan hệ giữa chủ sử dụng lao động với người lao động, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại Công ty Cổ phần Phụ tùng số 1, thành phố Sông Công, Thái Nguyên.

Đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại Công ty Cổ phần Phụ tùng số 1, thành phố Sông Công, Thái Nguyên.

Trước đó, Đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại Công ty Cổ phần Phụ tùng số 1, thành phố Sông Công và Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo, huyện Đại Từ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ