Bộ trưởng Bộ Công an làm việc tại Thái Nguyên

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 2/8, Bộ trưởng Bộ Công an và Đoàn công tác đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an cùng Đoàn công tác làm việc tại Thái Nguyên.
Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an cùng Đoàn công tác làm việc tại Thái Nguyên.

Tiếp và làm việc với Đoàn có bà Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi làm việc.
Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh: Quán triệt sâu sắc tinh thần và nội dung các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện thống nhất trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, xác định việc quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định số 90-QĐ/TW, ngày 06/12/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về ban hành Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương về lãnh đạo công tác đảng, công tác chính trị và công tác quần chúng trong công an tỉnh, thành phố; Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bà Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên.
Bà Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên.

Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên; việc triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg, ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh góp phần đặc biệt quan trọng vào nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, làm động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Tô Lâm đánh giá cao những kết quả, thành tựu nổi bật, toàn diện trên các lĩnh vực của tỉnh Thái Nguyên. Việc thường xuyên phối hợp, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo giữa Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thái Nguyên thời gian qua là điều kiện tiên quyết để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm ANTT trên địa bàn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và mở rộng quan hệ đối ngoại của tỉnh Thái Nguyên.

Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị, thời gian tới, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thái Nguyên cần tiếp tục chủ động phối hợp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đảm bảo an ninh trật tự.

Mọi nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ về nhiệm vụ bảo đảm ANTT đều phải được triển khai, cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể trên địa bàn, góp phần hướng tới mục tiêu xây dựng tỉnh Thái Nguyên luôn bình yên, hạnh phúc, sung túc và ngày càng phát triển.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ