Thái Nguyên kết luận về tố cáo đối với Chủ tịch UBND thị trấn Trại Cau

GD&TĐ - UBND huyện Đồng Hỷ đã có quyết định thành lập tổ xác minh nội dung tố cáo và đã có kết luận.

Trụ sở UBND thị trấn Trại Cau - Đồng Hỷ.
Trụ sở UBND thị trấn Trại Cau - Đồng Hỷ.

Chủ tịch UBND huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên vừa có văn bản khẳng định ông Nghiêm Sơn Hà, Chủ tịch UBND thị trấn Trại Cau không bao che, chỉ chưa ngăn chặn và xử lý vi phạm của gia đình ông Nguyễn Đình Kế, cán bộ tư pháp xã Cây Thị.

Ông Nghiêm Sơn Hà, Chủ tịch UBND thị trấn Trại Cau, Đồng Hỷ, Thái Nguyên bị tố cáo về việc tiếp tay cho hộ gia đình ông Nguyễn Đình Kế, cán bộ tư pháp xã Cây Thị (Đồng Hỷ) có hành vi san lấp hồ Đợi Chờ, lấn chiếm đất công tại tổ 6 thị trấn Trại Cau.

UBND huyện Đồng Hỷ đã có quyết định thành lập tổ xác minh nội dung tố cáo và đã có kết luận. Theo đó, UBND huyện Đồng Hỷ xác định: Ông Nguyễn Đình Kế, công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Cây Thị là cán bộ công chức, đảng viên hiểu biết pháp luật nhưng để vợ thực hiện hành vi san lấp đất xuống hồ Đợi Chờ lấn, chiếm đất công là vi phạm quy định quản lý, sử dụng đất đai, nhà ở tại Điều 42, Quy định số 69-QĐ-TW ngày 6/7/2022 về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

Đối với việc tố cáo ông Nghiêm Sơn Hà, Chủ tịch UBND thị trấn Trại Cau tiếp tay cho hộ gia đình ông Nguyễn Đình Kế hành vi san lấp đất xuống hồ Đợi Chờ, lấn chiếm đất công tại tổ 6, thị trấn Trại Cau, UBND huyện Đồng Hỷ xác định là không có cơ sở.

Trong vụ việc có liên quan đến nội dung tố cáo, UBND huyện Đồng Hỷ cho rằng: Với trách nhiệm người đứng đầu, ông Nghiêm Sơn Hà, Chủ tịch UBND thị trấn Trại Cau chưa chỉ đạo cán bộ chuyên môn lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai về hành vi lấn, chiếm đất của hộ gia đình ông Nguyễn Đình Kế (lấn chiếm thửa đất số 46, tờ bản đồ 26, do UBND thị trấn Trại Cau quản lý), diện tích lấn chiếm 498,7m.

Diện tích đất công tại tổ 6 thị trấn Trại Cau, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên bị lấn chiếm.

Diện tích đất công tại tổ 6 thị trấn Trại Cau, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên bị lấn chiếm.

Chủ tịch UBND thị trấn Trại Cau cũng được xác định là chưa thực hiện hết chức trách, nhiệm vụ trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, quy định tại Điều 22, Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/2/2020 về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

UBND huyện Đồng Hỷ giao Phòng Nội vụ của huyện tham mưu kiểm điểm trách nhiệm đối với ông Nghiêm Sơn Hà với vai trò trách nhiệm người đứng đầu, để xảy ra vi phạm trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn.

Giao UBND thị trấn Trại Cau tổ chức kiểm điểm trách nhiệm công chức địa chính trong việc chưa tham mưu lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai theo quy định, có hình thức xử lý phù hợp hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Giao UBND xã Cây Thị tổ chức kiểm điểm ông Nguyễn Đình Kế, cán bộ Tư pháp - Hộ tịch xã Cây Thị là cán bộ công chức, đảng viên vi phạm quy định quản lý, sử dụng đất đai, nhà ở. Có hình thức xử lý phù hợp hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khoá XVI Vũ Văn Tiến (bìa phải) trao đổi với cử tri phường Chu Văn An.

Ứng cử viên ĐBQH Vũ Văn Tiến: 'Đi xa bằng tài năng, đi bền bằng tình nghĩa và cội nguồn'

Với phong thái gần gũi và những cam kết mạnh mẽ, ông Vũ Văn Tiến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Tuyên giáo Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, khẳng định sẽ dồn hết trí tuệ và bản lĩnh để phụng sự quê hương Hải Phòng, coi việc của Nhân dân như việc của chính gia đình mình.

 Trường Cao đẳng Nghề Thái Bình hiện đào tạo nhiều ngành gần với lĩnh vực bán dẫn.

Đón đầu xu thế chip bán dẫn: Tái cấu trúc đào tạo nghề

GD&TĐ - Trước xu thế phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp bán dẫn, Hưng Yên chủ động định hướng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chuyển hướng đào tạo, từng bước xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển công nghệ cao và thu hút đầu tư giai đoạn mới.