Thái Nguyên kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Điện ảnh cách mạng Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sáng ngày 14/3, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng Thái Nguyên tổ chức buổi gặp mặt Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Điện ảnh Cách mạng Việt Nam.

Thái Nguyên kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Điện ảnh cách mạng Việt Nam

Dự lễ kỷ niệm có Phó Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch Thái Nguyên Lê Ngọc Linh; Giám đốc trung tâm Phát hành Phim và Chiếu bóng Nguyễn Thế Hảo; đại diện lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ cùng tập thể cán bộ, công nhân viên trung tâm.

Ông Lê Ngọc Linh - Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại buổi lễ.

Ông Lê Ngọc Linh - Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Ngọc Linh, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của tập thể cán bộ, công nhân viên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập ngày 15/3/1953 tại khu Đồi Cọ, xóm Bản Bắc, xã Điềm Mặc, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên. Trải qua 70 năm hình thành và phát triển (15/3/1953 - 15/3/2023), Điện ảnh cách mạng Việt Nam nói chung và Điện ảnh Bắc Thái (Thái Nguyên) nói riêng luôn giữ vững vai trò là mũi nhọn quan trọng trên mặt trận văn hoá tư tưởng, đóng góp không nhỏ vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Đến nay, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng đã có cơ sở vật chất khang trang, sạch đẹp, rạp chiếu bóng nhân dân được nâng cấp, tu sửa với trang thiết bị hiện đại, đời sống cán bộ viên chức, người lao động từng bước được cải thiện.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Thế Hảo, đại diện Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng Thái Nguyên đã khẳng định vai trò to lớn của nền điện ảnh Việt Nam, luôn là lực lượng xung kích tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, là món quà tinh thần to lớn của nhân dân. Đồng thời, bày tỏ sự biết ơn đối với những vị lãnh đạo, cán bộ, viên chức đã cống hiến hết mình, góp phần sự phát triển của Trung tâm phát hành phim và Chiếu bóng Thái Nguyên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ