Thái Nguyên hoàn thành bàn giao địa chỉ số

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Thái Nguyên là địa phương đầu tiên hoàn thành bàn giao địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số, góp phần quan trọng hướng tới xây dựng xã hội số.

Thái Nguyên hoàn thành bàn giao địa chỉ số hướng tới xây dựng xã hội số.
Thái Nguyên hoàn thành bàn giao địa chỉ số hướng tới xây dựng xã hội số.

Bàn giao hơn 360.000 địa chỉ số quốc gia

Nhằm hình thành cơ sở dữ liệu mã địa chỉ số quốc gia, góp phần phát triển thương mại điện tử và kinh tế số, Sở Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên đã phối hợp với Bưu điện tỉnh và các địa phương xây dựng nền tảng địa chỉ số quốc gia.

Ông Đỗ Xuân Hòa, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên cho biết: "Sau thời gian triển khai thực hiện tích cực, đến nay, toàn tỉnh đã cập nhật được 361.315 địa chỉ, trong đó 279.102 địa chỉ được cập nhật từ cơ sở dữ liệu của hệ thống, 82.213 địa chỉ cấp mới, đạt tỷ lệ 100% việc thông báo đến chủ sở hữu đối với đối tượng nhà ở cá nhân, hộ gia đình đang có người ở.

Thái Nguyên đã cập nhật thêm được trên 27.000 địa chỉ mới so với dữ liệu do Bưu điện tỉnh bàn giao và yêu cầu chỉnh sửa trên 1.200 địa chỉ không chính xác, sai lệch tọa độ…

Dữ liệu mã địa chỉ số được bàn giao gồm mã địa chỉ và các trường thông tin cơ bản của địa chỉ số, trong đó bảo đảm tối thiểu các trường thông tin: Mã địa chỉ số, mã QR của địa chỉ số, thông tin tọa độ, thông tin nhận biết đối tượng thể hiện trong mã QR.

Là địa phương được lựa chọn thí điểm nền tảng địa chỉ số, ông Lê Minh Thảo - Chủ tịch UBND xã Tức Tranh cho biết: Địa phương đã phối hợp với Bưu điện, dưới sự chỉ đạo sát sao của Sở Thông tin và Truyền thông, tiến hành triển khai gắn mã địa chỉ số cho chủ thể gắn liền với đất, như hộ dân, cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, công trình xây dựng, di tích.

Trong quá trình thực hiện phát triển nền tảng địa chỉ số trên địa bàn xã có một số khó khăn như thiếu nhân lực, giao thông không thuận lợi, sóng điện thoại yếu, một số nơi nhận thức của bà con chưa đầy đủ.

Chính vì thế, địa phương đã triển khai 19 tổ công nghệ số cộng đồng, tới từng xóm để thu thập thông tin, tuyên truyền về lợi ích và hướng dẫn cách sử dụng, hỗ trợ bà con hoàn thành cài đặt địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số, hướng tới xây dựng nông thôn mới thông minh.

Góp phần xây dựng xã hội số

Tương tự như Phú Lương, Định Hóa là một trong những địa phương hoàn thành bàn giao 22.408 địa chỉ số.

Theo ông Phạm Quang Sáng - Phó Chủ tịch huyện Định Hóa, huyện đã phối hợp chặt chẽ với Bưu điện, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị liên quan và tổ công nghệ số cộng đồng về việc thu thập, cập nhật, bổ sung dữ liệu thông tin địa chỉ số cho các đối tượng được gắn địa chỉ số trên địa bàn đồng thời tiến hành hiệu chỉnh dữ liệu và ứng dụng địa chỉ số, nhằm khắc phục một số tồn tại trong quá trình cập nhật dữ liệu.

Các thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng thực hiện cập nhật và thông báo địa chỉ số tại thị trấn Đu (Phú Lương, Thái Nguyên).

Các thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng thực hiện cập nhật và thông báo địa chỉ số tại thị trấn Đu (Phú Lương, Thái Nguyên).

Sau khi tiếp nhận dữ liệu địa chỉ số, Sở tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân về việc triển khai nền tảng địa chỉ số quốc gia.

Tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho các đối tượng đi thông báo địa chỉ số; rà soát, cập nhật các trường thông tin địa chỉ số còn thiếu. Tổ chức thông báo địa chỉ số đến từng chủ địa chỉ, cụ thể: Nhà ở, trụ sở cơ quan tổ chức, cơ sở kinh tế, xã hội… để khai thác, sử dụng.

Thực hiện gắn biển địa chỉ số sau khi có mẫu biển và kinh phí thực hiện, phấn đấu hoàn thành trước tại các trụ sở công cộng. Ông Đỗ Xuân Hòa, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho biết thêm.

Việc triển khai Nền tảng địa chỉ số gắn với bản đồ số sẽ hình thành cơ sở dữ liệu địa chỉ số trên địa bàn tỉnh gắn với cơ sở dữ liệu địa chỉ số quốc gia, từ đó có thể thuận tiện cho công tác quản lý hành chính, giao thông và có thể chia sẻ dữ liệu cho các doanh nghiệp, tổ chức khai thác, xây dựng bản đồ số chuyên nghiệp phục vụ cho từng ngành, lĩnh vực và hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp;

Đồng thời, hoàn thành một trong các danh mục Nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, thúc đẩy phát triển thương mại điện tử trên toàn tỉnh - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chia sẻ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Vũ Đình Công và Đặng Ngọc Phú tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Kon Tum.

Khởi tố 2 thanh niên cho vay lãi 365%/năm

GD&TĐ - Vũ Đình Công và Đặng Ngọc Phú vào Kon Tum tổ chức cho nhiều người vay tiền với lãi suất lên đến 365%/năm, gấp 18 lần mức lãi suất quy định.