Thai-League không giới hạn cầu thủ Đông Nam Á

GD&TĐ - Thai-League 2020 cho phép 7 suất ngoại binh ra sân cùng lúc nhằm tăng giá trị thương mại, bán bản quyền truyền hình và kéo thêm nhà tài trợ.

Thủ môn Đặng Văn Lâm đang khoác áo Muangthong United tại Thai-League. (Ảnh: Muangthong United).
Thủ môn Đặng Văn Lâm đang khoác áo Muangthong United tại Thai-League. (Ảnh: Muangthong United).

Chiến lược nhằm mở rộng sức hút giải đấu quốc nội Thái Lan sẽ cho phép các CLB đăng ký tối đa 37 cầu thủ, trong đó không giới hạn đăng ký cầu thủ thuộc khối ASEAN.

Tuy nhiên, Thai-League sẽ chỉ cho phép 3 cầu thủ thuộc khối ASEAN ra sân cùng lúc.

Ngoài ra, các CLB của Thái Lan cũng được sử dụng thêm 3 ngoại binh FIFA và 1 cầu thủ đến từ các liên đoàn trực thuộc AFC.

Như vậy, trong một trận đấu tại Thai-League 2020 các CLB có thể sử dụng cùng lúc tới 7 ngoại binh.

Đã có những lo ngại việc Thai-League mở rộng suất ngoại binh sẽ khiến các cầu thủ nội xứ Chùa Vàng mất đi cơ hội ra sân thi đấu.

Song, các quan chức bóng đá Thái Lan cho rằng các cầu thủ nội sẽ không phải chịu thiệt thòi, bởi các CLB không có nghĩa vụ phải đáp ứng các tiêu chí về cầu thủ ngoại nói trên.

Không phải đội bóng nào cũng có thể chiêu mộ nhiều ngoại binh mà tuỳ vào nhu cầu và tiềm lực tài chính của họ.

Hiện thủ môn tuyển Việt Nam Đặng Văn Lâm đang thi đấu tại Thái Lan trong màu áo CLB Muangthong United.

Theo lịch thi đấu Văn Lâm và các đồng đội sẽ gặp đối thủ Sukhothai FC tại Thai-League 2020 -2021 vào ngày 12/9.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh Trường Phổ thông DTNT THCS & THPT Đăk Glong tham gia hoạt động ngoại khóa. Ảnh: NTCC

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao người DTTS: Cơ hội thừa hưởng để phát triển

GD&TĐ - Theo đánh giá của nhiều nhà giáo, Đề án “Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao người dân tộc thiểu số trong một số ngành, lĩnh vực trọng điểm giai đoạn 2026 - 2035, định hướng đến năm 2045”(Đề án) sẽ tạo cơ hội cho học sinh dân tộc thiểu số, các trường dân tộc bán trú, nội trú được thừa hưởng nhiều giá trị để phát triển.