Thái Lan thua Malaysia tại King’s Cup, HLV Mano Polking xin lỗi người hâm mộ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Huấn luyện viên Mano Polking gửi lời xin lỗi người hâm mộ sau khi Thái Lan thua Malaysia tại King’s Cup 2022.

Thái Lan đã không gặp may trong trận đấu trên sân Chiang Mai tối 22/9 khi nhạc trưởng Chanathip Songkrasin dính chấn thương không thể tiếp tục thi đấu ở ngay phút 15.

Mất đi cầu thủ quan trọng nhất, voi chiến vẫn kiểm soát bóng nhưng không tạo ra được nhiều tình huống nguy hiểm. Trái lại, đội khách liên tục tạo ra sóng gió và họ đã có được bàn mở tỷ số do công của Corbin-Ong ở phút 32.

Sau giờ nghỉ, huấn luyện viên Mano Polking tung thêm hai cầu thủ tấn công là Suphanat Mueanta và Pathomphon để gia tăng hỏa lực. Thái Lan đẩy cao đội hình và tốc độ tấn công khiến bóng gần như chỉ lăn bên phần sân Malaysia. Tuy nhiên, phải đến phút 90+5, Pansa Hemviboon mới quân bình tỷ số 1-1 cho Thái Lan.

Hòa nhau 1-1 sau thời gian thi đấu chính thức buộc 2 đội phải bước vào loạt luân lưu. Chung cuộc, đội khách Malaysia thắng luân lưu 5-3 để giành vé vào chung kết.

Thái Lan thua Malaysia trên loạt sút luân lưu.

Thái Lan thua Malaysia trên loạt sút luân lưu.

Kết quả bị loại ngay vòng một King’s Cup 2022 khiến huấn luyện viên Mano Polking vô cùng thất vọng và ông đã phải lên tiếng xin lỗi người hâm mộ Thái Lan.

“Tôi xin lỗi tất cả những người hâm mộ Thái Lan. Chúng tôi đã chơi trên sân nhà với sự cổ vũ của các cổ động viên trong suốt 90 phút cho đến loạt sút luân lưu. Chúng tôi chơi nỗ lực hết mình nhưng kết quả không như mong muốn. Tôi là người lựa chọn cầu thủ nên tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm về thất bại này” - tờ Siam Sport dẫn lời nhà cầm quân 46 tuổi phát biểu sau trận đấu.

Về nhạc trưởng Chanathip, chiến lược gia mang 2 dòng máu Đức - Brazil nói: “Chúng ta đều biết Chanathip quan trọng thế nào đối với đội bóng. Chúng tôi muốn bảo vệ cậu ấy trước bởi vì cậu ấy dính chấn thương nhẹ nên cần phải đi kiểm tra. Tôi muốn Chanathip trở lại Nhật Bản với thể trạng tốt nhất”.

Polking xin lỗi người hâm mộ Thái Lan sau trận thua trước Malaysia.

Polking xin lỗi người hâm mộ Thái Lan sau trận thua trước Malaysia.

Đây là lần thứ hai liên tiếp Thái Lan bị loại từ vòng một King’s Cup. Ở giải đấu năm 2019, họ thua Việt Nam sau sai lầm của thủ môn Kawin Thamsatchanan giúp Anh Đức ghi bàn duy nhất đúng phút cuối cùng. Do đó, Thái Lan sẽ phải tranh hạng ba với Trinidad & Tobago, còn chung kết là cuộc chạm trán giữa Malaysia và Tajikistan diễn ra cùng ngày 25/9. Trước đó, Trinidad & Tobago thua Tajikistan 1-2.

“Chúng tôi sẽ chiến đấu bằng tất cả sức lực của mình khi gặp Trinidad & Tobago ở trận tranh hạng ba. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để mang về chiến thắng cho các cổ động viên” - ông Mano Polking nhấn mạnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ