Thái Lan mượn vắc xin chống Covid-19 của Bhutan, Nhật Bản gia hạn tình trạng khẩn cấp

GD&TĐ - Theo Worldometer, thế giới có 208.573.091 triệu ca mắc Covid-19, gồm 489.571 ca mới. Số ca tử vong là 4.392.315 ca, gồm 7.518 ca mới.

Tiêm vắc xin Covid-19 ở Thái Lan.
Tiêm vắc xin Covid-19 ở Thái Lan.

Tại Philippines, nhiều nhân viên y tế đã bỏ việc vì quá tải trong bối cảnh biến thể Delta đang khiến số ca mắc tăng vọt. Hiệp hội các bệnh viện tư nhân Philippines (PHAPi) ước tính 40% y tá bệnh viện tư nhân đã bỏ việc vào năm ngoái và số này tăng thêm trong bối cảnh có những đợt lây nhiễm mới. Các bệnh viện công cũng đang phải đối mặt với những thách thức tương tự.

Hơn một năm rưỡi sau đại dịch, số ca mắc được báo cáo ở Philippines đã tăng lên hơn 1,75 triệu người, cao thứ 2 ở Đông Nam Á, trong khi số ca tử vong vượt 30.000 người.

Năm nay, gần 7.000 y tá đã chuyển ra nước ngoài, bao gồm tới Mỹ và Anh cùng với hàng trăm nghìn y tá Philippines khác đang làm việc ở nước ngoài.

Tại Pháp, các trung tâm mua sắm ở Paris và các khu chợ lớn của Pháp đã phải yêu cầu khách hàng xuất trình thẻ sức khỏe vào hôm qua (16/8), khi chính phủ gia tăng áp lực buộc người dân phải tiêm vắc xin Covid-19. Yêu cầu trình bằng chứng đã tiêm phòng hoặc xét nghiệm âm tính áp dụng cho tất cả các trung tâm thương mại có diện tích bề mặt hơn 20.000 mét vuông ở các khu vực có tỷ lệ mắc Covid-19 cao hơn 200/100.000 dân mỗi tuần.

Số ca mắc mới hàng ngày ở Pháp đã tăng từ mức trung bình trong 7 ngày là dưới 2.000 ca vào cuối tháng 6, lên gần 24.000 ca hiện nay.

Thái Lan đang tìm cách mượn 150.000 liều vắc xin AstraZeneca trong bối cảnh thiếu thốn trong nước. Đây được xem là nỗ lực bịt lỗ hổng trong việc triển khai vắc xin hỗn loạn của Thái Lan. Hiện nay quốc gia này mới tiêm được đầy đủ cho 7,1% dân số và số ca mắc mới hàng ngày dự kiến sẽ tăng gấp 2 vào tháng tới.

Ngược lại, với dân số chưa tới 1 triệu người, Bhutan bắt đầu tiêm chủng vào tháng 3 và đã tiêm hơn 1 triệu liều. Hiện tại Bhutan có 3.000 người mắc và 3 ca mắc tử vong.

Tại Nhật Bản, báo Sankei Shiumbun đưa tin chính phủ Nhật sẽ mở rộng “tình trạng khẩn cấp” phong tỏa mềm ở các khu vực bao gồm Tokyo đến giữa tháng 9 cũng như thêm một số khu vực khác. Tình trạng khẩn cấp hiện tại sẽ hết hạn vào ngày 31/8 nhưng sự gia tăng liên tục số ca mắc đã khiến nhà chức trách kéo dài lệnh phong tỏa.

Đài truyền hình NHK đưa tin, một cuộc họp của 4 bên liên quan đến việc tổ chức Paralympic Tokyo sẽ họp để quyết định vấn đề khán giả.

Thủ đô Tokyo hôm 15/8 ghi nhận 4.295 ca mắc Covid-19 trong 24 giờ.

Theo CNA/Worldometer

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.