Thái Lan lại "xuất khẩu" cầu thủ sang Nhật Bản

GD&TĐ - Trung vệ tuyển Thái Lan Manuel Tom Bihr chuẩn bị gia nhập giải Vô địch quốc gia Nhật Bản (J-League).

Manuel Tom Bihr chuẩn bị nối gót Chanathip sang J-League chơi bóng.
Manuel Tom Bihr chuẩn bị nối gót Chanathip sang J-League chơi bóng.

Thông tin được Chủ tịch Kajon Chearavanont của True Bangkok United tiết lộ với tờ Siam Sport.

“Manuel Tom Bihr được một đội bóng hàng đầu của Nhật Bản liên hệ”, Chủ tịch Kajon nhấn mạnh: “True Bangkok United sẵn sàng tạo điều kiện để Bihr sang J-League thi đấu”.

Tuy chủ tịch đội bóng chủ quản chưa tiết lộ danh tính Câu lạc bộ mà trung vệ mang 2 dòng máu Thái Lan và Đức sẽ đầu quân, nhưng khẳng định “thương vụ sẽ khiến người hâm mộ Thái Lan kinh ngạc”.

Sở dĩ trung vệ 28 tuổi được đội bóng Nhật Bản quan tâm bởi anh đã có màn trình diễn xuất sắc, góp công lớn giúp Thái Lan vô địch AFF Cup 2020.

Manuel Tom Bihr sinh ra tại Đức, trưởng thành từ đội trẻ của VfB Stuttgart danh tiếng. Anh từng có thời gian chơi cho FC Nuremberg trước khi về Thái Lan thi đấu cho True Bangkok United từ năm 2016 đến nay.

Từng chật vật tìm chỗ đứng ở bóng đá Thái Lan nhưng hiện tại Manuel Tom Bihr được đánh giá rất cao, có khả năng thành công tại J-League.

Thực tế cầu thủ Thái Lan cũng đã thành danh tại giải Vô địch quốc gia Nhật Bản và Chanathip chính là một trong những ngôi sao ‘khai đường mở lối’.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.