Thái Lan chính thức cử U19 đấu U23 Việt Nam

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) chính thức cử lứa U-19 tham tranh tài tại giải U23 Đông Nam Á 2022.

Indonesia tự tin sẽ bảo vệ thành công ngôi vương U23 Đông Nam Á. (Ảnh Bola).
Indonesia tự tin sẽ bảo vệ thành công ngôi vương U23 Đông Nam Á. (Ảnh Bola).

Sở dĩ FAT cử đội tuyển U19 thay cho U23 vì lo ngại ‘khó tập hợp quân’ do các Câu lạc bộ tại Thai-League không chịu nhả người.

Dù phải thi đấu với lứa tuổi trên nhưng huấn luyện viên Salvador Valero Garcia của U19 Thái Lan tỏ ra rất tự tin đội nhà sẽ thi đấu tốt tại giải U23 Đông Nam Á 2022.

“Tôi muốn cảm ơn FAT vì đã tạo cơ hội cho U19 Thái Lan thi đấu tại giải U23 Đông Nam Á 2022”, ông Salvador phát biểu: “Tôi tin các cầu thủ của mình sẽ thi đấu tốt, làm tiền đề cho các giải đấu tiếp theo như U19 châu Á và hướng tới mục tiêu dự U20 Thế giới”.

Thái Lan năm ở bảng C giải U23 Đông Nam Á 2022 cùng với các đối thủ Singapore và Việt Nam.

“Việc Thái Lan chỉ cử đội U19 tham dự giải giúp Indonesia hưởng lợi”, tờ Bola bình luận: “Thực tế Indonesia dự giải với thành phần chủ yếu gồm các tuyển thủ đã giành ngôi Á quân AFF Cup 2020”.

Indonesia cũng đang là đương kim vô địch U23 Đông Nam Á và do Thái Lan chỉ cử U19 tham dự nên cơ hội giữ lại danh hiệu cho thầy trò huấn luyện viên Shin Tae-yong càng sáng sủa hơn.

“Shin Tae-yong đang xây dựng bộ khung cho U23 Indonesia”, tờ Bola khẳng định: “Nhà cầm quân Hàn Quốc sẽ tung ra đội hình mạnh nhất để bảo vệ ngôi vô địch”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ