Gia thế ‘khủng’ của nữ trưởng đoàn bóng đá Thái Lan vừa được Forbes vinh danh

GD&TĐ - Nữ trưởng đoàn bóng đá Thái Lan Nuanphan Lamsam vừa được Tạp chí danh tiếng Forbes bình chọn vào top 50 quý bà quyền lực nhất châu Á.

Nữ tỷ phú Lamsam và Chanathip, cầu thủ hay nhất AFF Cup 2020.
Nữ tỷ phú Lamsam và Chanathip, cầu thủ hay nhất AFF Cup 2020.

Sở dĩ ‘bông hồng thép’ của bóng đá Thái Lan được Tạp chí Forbes vinh danh bởi bà có gia thế khủng và có tầm ảnh hưởng lớn tại xứ Chùa Vàng.

Nuanphan Lamsam (55 tuổi) thuộc thế hệ thứ 5 của gia tộc Lamsam nổi tiếng giàu có ở Thái Lan. Theo ước tính, tổng tài sản của gia tộc Lamsam lên tới 98 tỷ USD và chính người phụ nữ vẫn được gọi theo tên thân mật Madam Pang được kế thừa khối tài sản kếch xù này.

Madam Pang hiện cũng đang giữ chức Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Muang Thai Insurance - hãng bảo hiểm hàng đầu của Thái Lan. Chưa hết, bà còn là đồng sở hữu của công ty Meister Technik, chuyên phân phối một thương hiệu xe sang ở xứ Chùa vàng.

“Nuanphan Lamsam là người thừa kế của tài sản của Ngân hàng Kasikornbank. Hiện tại, bà là Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành tại công ty bảo hiểm Muang Thai Insurance”, tờ Forbes nhấn mạnht: “Ngoài ra, nữ tỷ phú này còn đảm nhận vai trò Trưởng đoàn bóng đá Thái Lan và bà cũng đang là ứng cử viên sáng giá chạy đua vào ghế Thị trưởng Bangkok”.

Không những ‘mạnh vì gạo, bạo vì tiền’ mà nhờ mối quan hệ rộng, nên với cương vị Trưởng đoàn bà Nuanphan Lamsam đóng góp rất lớn vào chức vô địch của tuyển Thái Lan tại AFF Cup 2020.

“Bà Nuanphan Lamsam tạo ra sức ảnh hưởng ghê gớm lên đội tuyển Thái Lan tại AFF Cup 2020”, chiến lược gia Mano Polking phải thốt lên: “Nhờ mối quan hệ của bà ấy mà các Câu lạc bộ ở nước ngoài mới chịu nhả người, để Thái Lan có được đội hình mạnh nhất”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô giáo Tống Thị Phượng trong giờ dạy môn Lịch sử ở Trường THCS Tam Thanh (Thanh Hóa).

Lớp học miền núi 'lên sóng' công nghệ

GD&TĐ - Giữa những bản làng vùng cao, biên giới ở Thanh Hóa, nơi cơ sở vật chất còn thiếu thốn, môn Lịch sử đang dần “khoác áo mới” nhờ công nghệ.

Nhờ những tiết học sáng tạo, cô Hằng đã giúp nhiều học sinh chạm đến đam mê với môn Lịch sử.

Giúp học sinh nuôi dưỡng đam mê Lịch sử

GD&TĐ - Tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Lai Châu), Nhà giáo Ưu tú Dương Thị Thu Hằng - Tổ trưởng chuyên môn Lịch sử - Giáo dục công dân - Ngoại ngữ đã và đang kiên trì tìm hướng đi riêng, biến bài học lịch sử trở nên sống động, truyền cảm hứng, từ đó giúp nhiều thế hệ học sinh chạm tới đam mê với môn học.

'Anh hiệu', 'chị hiệu' - tên gọi trong nghệ thuật Bài chòi được sinh viên tái hiện sinh động và mới mẻ.

Gen Z 'hồi sinh' di sản

GD&TĐ - Không chỉ gìn giữ giá trị di sản, sinh viên Đà Nẵng còn mạnh dạn 'thổi hồn' hiện đại vào Bài chòi và tranh dân gian làng Sình.