Thái Lan có bản quyền ASIAD, CĐV Việt Nam vẫn thấp thỏm chờ đợi

GD&TĐ - Trái ngược với các fan Thái Lan, những CĐV bóng đá Việt Nam đang khá sốt ruột khi chưa biết xem tuyển Olympic Việt Nam thi đấu trên kênh sóng nào.

Bóng đá Việt Nam chưa có bản quyền ASIAD 19.
Bóng đá Việt Nam chưa có bản quyền ASIAD 19.

Cách đây 2 tuần, Thái Lan đã công bố sở hữu bản quyền truyền hình ASIAD 19. Dù số tiền bản quyền không được tiết lộ cụ thể, song hâm mộ thể thao nước này sẽ được xem miễn phí qua hệ thống 11 kênh truyền hình của nước này.

Đại hội thể thao châu Á 2023 sẽ chính thức khởi tranh từ 23/9 đến 8/10, nhưng một số môn, trong đó có bóng đá, sẽ diễn ra sớm hơn từ ngày 19/9.

Trái ngược với các fan Thái Lan, những CĐV bóng đá Việt Nam đang khá sốt ruột khi chưa biết xem tuyển Olympic Việt Nam thi đấu trên kênh sóng nào.

Lý do bởi đơn vị sở hữu bản quyền là Tập đoàn truyền thông Trung Quốc (GMC) hét giá quá cao, lên tới 15 triệu USD. Dù có một số thông tin rằng, giá bản quyền sau đó được hạ xuống một nửa, song con số hơn 7 triệu USD (168 tỷ VNĐ) rõ ràng vẫn là quá lớn ở thời điểm hiện tại đối với các đơn vị muốn sở hữu bản quyền giải đấu này ở Việt Nam.

Vừa qua, tại khách sạn Grand New Century Hotel Radio & TV Zhejiang (Hàng Châu, Trung Quốc), ông Trần Quốc Tuấn - Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) - có buổi gặp mặt, động viên Olympic Việt Nam trước thềm ASIAD 19.

Trao đổi với ông Trần Quốc Tuấn, HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết điều kiện ăn ở tại khách sạn rất tốt. An ninh được đảm bảo tuyệt đối song có chút khó khăn khi Ban tổ chức ASIAD 19 chỉ cho phép đăng ký tối đa 8 thành viên trong Ban huấn luyện.

Vì lý do này, HLV trưởng và các trợ lý phải kiêm nhiệm nhiều đầu việc. Dẫu vậy, toàn đội vẫn giữ mục tiêu duy nhất là nỗ lực để thi đấu đạt kết quả tốt nhất trong từng trận đấu.

Olympic Việt Nam nằm ở bảng B cùng Ả Rập Xê-út, Mông Cổ và Iran. Môn bóng đá nam tại ASIAD 19 sẽ diễn ra từ ngày 19/9 với 23 đội bóng tham dự, được chia làm 6 bảng. Bốn đội nhất, nhì mỗi bảng và 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất giành quyền vào vòng loại trực tiếp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

ThS Lê Hồng Hiệu cho rằng nghề giáo không đơn thuần là một công việc, mà là một “nghề của tình yêu”. Ảnh: NTCC

Người thầy kiến tạo giấc mơ

GD&TĐ - ThS Lê Hồng Hiệu - Phó Viện trưởng Viện Kỹ thuật, Trường Đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH) là người đã được vinh danh “Nhà giáo tiêu biểu 2024”.

Vỏ cam chứa nhiều hoạt chất quý chống oxy hóa mạnh.

Biến vỏ cam thành dược liệu quý

GD&TĐ - Nhóm nghiên cứu từ Trường Đại học Dược Hà Nội đã thực hiện đề tài chiết xuất hesperidin từ phụ phẩm vỏ cam Cao Phong (Phú Thọ), nhằm tận dụng nguồn nguyên liệu nội địa.

Minh họa/INT.

Cùng hẹn đối thoại văn hóa

GD&TĐ - Mô hình tổ chức sự kiện nghệ thuật trong không gian nhỏ và ấm cúng được các nhóm, câu lạc bộ âm nhạc truyền thống thực hiện trong nhiều năm qua.