Tương lai tiền đạo Rimario bất ngờ có biến

GD&TĐ - Chia tay Bình Dương, Rimario lập tức tái hợp với đội bóng cũ Đông Á Thanh Hóa ở mùa giải tiếp theo.

Rimario gia nhập Thanh Hóa sau khi chia tay Bình Dương.
Rimario gia nhập Thanh Hóa sau khi chia tay Bình Dương.

Hậu V.League 2023, Rimario được thông báo sẽ rời Bình Dương FC khi không đáp ứng được yêu cầu.

Tuy nhiên, bất ngờ là vừa qua CLB Bình Dương lại đăng tải trên trang chủ thông tin Rimario sẽ tiếp tục gắn bó với đội bóng ở mùa giải mới.

Thế nhưng, sau khi đạt thỏa thuận ký hợp đồng với Tiến Linh, Bình Dương lại "quay xe", quyết định không gia hạn với Rimario và chân sút này cũng ngay lập tức tái hợp với đội bóng cũ Đông Á Thanh Hóa.

Rimario từng đầu quân cho Thanh Hóa trong 2 mùa giải 2018, 2019, có 28 trận ra sân và ghi được 16 bàn.

Rimario sẽ là sự bổ sung chất lượng cho đội bóng xứ Thanh trong bối cảnh đội bóng này chia tay 2 ngoại binh là Bruno và Paulo Conrado. Ngoài Rimario, trước đó Thanh Hóa cũng đã bổ sung 1 ngoại binh ở hàng tiền vệ là Luiz Antonio.

Theo quy định của AFC về việc các giải Vô địch quốc gia trong khu vực thi đấu cùng khung thời gian như lịch thi đấu tại châu Âu, từ mùa bóng tới, V.League sẽ khởi tranh vào tháng 10 và kết thúc vào giữa năm sau.

Cụ thể, V.League và giải hạng Nhất 2023-2024 khởi tranh từ ngày 20/10/2023 với thể thức thi đấu vòng tròn 2 lượt, thay vì chia nhóm tranh ngôi vô địch và đua trụ hạng như V.League 2023. Lượt đi V.League kết thúc ngày 9/3/2024, lượt về kết thúc ngày 30/6/2024.

Tương tự như V.League, giải hạng Nhất cũng thi đấu sớm và vắt qua hai năm. Hạng nhất mùa giải 2023-2024 kết thúc lượt đi vào ngày 4/3/2024 và kết thúc lượt về vào ngày 29/6/2024. Cúp quốc gia 2023-2024 bắt đầu từ 24/11/2023 và kết thúc bằng trận chung kết ngày 7/7/2024.

Như thông lệ, trước khi khởi tranh mùa bóng sẽ là trận tranh Siêu cúp giữa đội vô địch V.League 2023 và đội giành cúp Quốc gia 2023, diễn ra vào ngày 7/10/2023.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Doanh nghiệp, hiệp hội chung tay giữ nhịp sản xuất nông nghiệp

Doanh nghiệp, hiệp hội chung tay giữ nhịp sản xuất nông nghiệp

Xung đột Trung Đông đang gây đứt gãy chuỗi cung ứng, đẩy chi phí logistics và vật tư đầu vào tăng mạnh, tạo áp lực trực tiếp lên sản xuất nông nghiệp và sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam. Trong bối cảnh đó, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có thư ngỏ kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các đơn vị cung ứng vật tư đầu vào và logistics, giữ ổn định hoặc giảm giá, tối đa hóa công suất để đảm bảo nguồn cung trong nước và hỗ trợ sản xuất.