Thái Lan chuẩn bị phương án học trực tiếp

GD&TĐ - Bộ Giáo dục Thái Lan mới đây đã công bố kế hoạch tái mở cửa trường học trong khi vẫn áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt phòng Covid-19.

Học sinh Thái Lan trở lại trường học.
Học sinh Thái Lan trở lại trường học.

Kế hoạch được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn đầu, diễn ra từ tháng 8, ưu tiên các trường nội trú tái mở cửa. Học sinh nhà trường không được rời khỏi khuôn viên khi chưa được sự chấp thuận từ ban giám hiệu.

Giai đoạn 2 dành cho các trường phổ thông công lập đạt đủ điều kiện tái mở cửa do Bộ Giáo dục đánh giá. Tuy nhiên, thời gian sẽ được thông báo sau.

Theo đó, các trường đủ điều kiện cần có số giáo viên, nhân viên đã tiêm vắc-xin đạt ít nhất 85% và cam kết tuân thủ biện pháp kiểm soát Covid-19 của chính phủ. Các trường này được quyền quyết định học trực tuyến, trực tiếp hoặc học kết hợp phù hợp với tình hình chung của khu vực.

Trong trường hợp học trực tiếp, sĩ số tối đa mỗi lớp là 25 học sinh. Các em ngồi cách nhau 1,5m.

Ngoài ra, các chuyên gia đang yêu cầu Bộ Giáo dục nhanh chóng hoàn trả học phí năm học 2020 - 2021 cho học sinh do phải học trực tuyến. Đồng thời, kêu gọi chính phủ phân bố vắc-xin cho các trường phổ thông, đại học. Vì tỷ lệ tiêm chủng ở học sinh, sinh viên còn thấp, việc tái mở cửa trường học gặp nhiều khó khăn.

Bà Trenuch Thienthong, Bộ trưởng Giáo dục Thái Lan cho biết, đến nay, nước này có khoảng 5 triệu học sinh đăng ký tiêm vắc-xin. Trong đó, 3,6 triệu em, tương đương 71,67% đã tiêm ít nhất một liều. Bộ Giáo dục sẽ tiếp tục thúc đẩy các biện pháp tái mở cửa trường học trong thời gian tới.

Theo Bangkok Post

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tuổi trẻ phường Hoài Nhơn Nam tuyên truyền về ngày bầu cử.

Đưa thùng phiếu đến tận nhà cử tri

GD&TĐ - Trong ngày bầu cử, nhiều địa phương ở Gia Lai, Quảng Ngãi chuẩn bị thùng phiếu lưu động đưa đến tận nhà cử tri không thể đến điểm bỏ phiếu.

Hiệu trưởng Nguyễn Thị Nhiếp khen thưởng các em đoạt giải học sinh giỏi quốc gia năm học 2025 - 2026.

Cam kết vì một nền giáo dục nhân văn, hiện đại

GD&TĐ - Ngày 15/3, khi cử tri cả nước cùng tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, ngành Giáo dục một lần nữa khẳng định vai trò trụ cột trong sự nghiệp phát triển đất nước qua sự góp mặt của các ứng viên đầy tâm huyết.