Thả cá thể Vích nặng hơn nửa tạ về biển

GD&TĐ - Một cá thể Vích nặng hơn nửa tạ bị mắc vào lưới của ngư dân ở Quảng Trị đã được bàn giao cho lực lượng chức năng, tiến hành thả về môi trường biển.

Các lực lượng chức năng cùng chính quyền địa phương và bà con ngư dân thả cá thể Vích về môi trường biển
Các lực lượng chức năng cùng chính quyền địa phương và bà con ngư dân thả cá thể Vích về môi trường biển
Hôm 16/2, thông tin từ Ban quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Đồn Biên phòng Triệu Vân cùng chính quyền và ngư dân xã Triệu Lăng (huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) tiến hành thả trở lại biển một cá thể Vích có trọng lượng hơn 50 kg.
Trước đó, ngư dân Đặng Hiệp (trú thôn Ba Tư, xã Triệu Lăng, huyện Triệu Phong) trong khi đang làm nghề khai thác cá bè trên biển cách bờ khoảng 2 hải lý đã phát hiện một cá thể Vích nặng hơn 50 kg mắc vào lưới. 
Ngay lập tức, ông Hiệp đã thông báo cho Đồn Biên phòng Triệu Vân và đưa cá thể Vích này vào bờ để gỡ lưới mắc trên thân.
Tiếp nhận thông tin, Ban quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ đã tiến hành kiểm tra sức khỏe, gắn thẻ định danh số hiệu VN 00270, VN 00271, cùng phối hợp với chính quyền địa phương và ngư dân thả cá thể Vích về môi trường biển.
Trong những năm qua, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền bảo vệ rùa biển nên ngư dân các địa phương ven biển ở Quảng Trị khi phát hiện rùa biển bị mắc lưới, vào bờ đẻ trứng... đều thông báo ngay cho chính quyền địa phương và Ban quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ để có biện pháp bảo vệ và cứu hộ kịp thời. Trong đó, chỉ tính riêng năm 2021 đã có 10 cá thể rùa biển quý hiếm được thả trở lại về với biển.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quang cảnh hội thảo.

Đạo đức, pháp lý và an toàn dữ liệu trong ứng dụng AI tài chính

GD&TĐ - Ngày 15–16/12, Viện Ngân hàng – Tài chính, Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU), phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) và Viện Giám sát Tài chính Hàn Quốc (Financial Supervisory Service – FSS), tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “AI và Đổi mới sáng tạo trong phân tích thị trường tài chính” (AIFMA).

Tranh minh họa người Philippines thời tiền thuộc địa. Ảnh: Ancient-origins.net

Những chiếc răng đính vảy vàng

GD&TĐ - Nhà thám hiểm Antonio Pigafetta viết trong nhật ký rằng, năm 1521, ông đến Philippines và gặp tù trưởng có bộ răng đính vảy vàng sáng loáng.