Tết sum vầy giúp đỡ nhà giáo khó khăn yên tâm đón Tết

GD&TĐ - Chương trình Tết Sum vầy năm 2022 sẽ được Công đoàn Giáo dục Việt Nam phối hợp với các đơn vị tổ chức tại hơn 100 điểm cầu trên cả nước nhằm giúp đỡ nhà giáo có hoàn cảnh khó khăn yên tâm đón Tết.

Chương trình Tết sum vầy là hoạt động thường niên của Công đoàn Giáo dục Việt Nam.
Chương trình Tết sum vầy là hoạt động thường niên của Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

Ông Nguyễn Ngọc Ân- Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam cho biết:  Tết đến xuân về là dịp để cộng đồng nhà giáo và xã hội động viên, chăm lo, hỗ trợ, để nhà giáo - người lao động trong ngành giáo dục vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, đón Tết ấm áp, bình an.

Năm 2021 dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã gây ảnh hưởng nặng nề tới đời sống, xã hội. Nhiều nhà giáo, người lao động đã gặp khó khăn bởi tác động của dịch bệnh, nhiều nhà giáo đang gặp khó khăn trước thềm Tết cổ truyền sắp đến.

Do đó, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã lên kế hoạch phối hợp với kênh VTV7 - Ban Khoa giáo Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình Tết Sum vầy năm 2022 với chủ đề “Tết Sum vầy - Xuân bình an”. Chương trình được tổ chức nhằm động viên, hỗ trợ một số nhà giáo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, cần sự giúp đỡ để yên tâm đón tết.

Chương trình được thực hiện trực tuyến từ trường quay Đài Truyền hình Việt Nam đến các điểm cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường đại học ở Hà Nội, TPHCM, Cần Thơ, Đắc Lắc, Khánh Hòa, Sơn La...

Nhà giáo, người lao động, học sinh, sinh viên và các bậc phụ huynh trên trên cả nước có thể tham dự chương trình bằng cách theo dõi và tương tác trên fanpage VTV7, fanpage Công đoàn Giáo dục Việt Namfanpage Báo Giáo dục Thời đại. Thời gian từ 15h đến 17h chiều 26/1/2022 (Tức 24 tết)

Công đoàn Giáo dục Việt Nam đề nghị Công đoàn Giáo dục các tỉnh, thành phố; Công đoàn các Đại học, các Trường đại học, Trường Cao đẳng sư phạm và các đơn vị trực thuộc thông tin đến nhà giáo, người lao động trong đơn vị biết và tham dự chương trình.

Công đoàn Giáo dục Việt Nam cũng mong nhận được sự tham gia, phối hợp tổ chức chương trình từ các đơn vị, các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp... để có thêm nguồn lực chung tay giúp đỡ những nhà giáo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19, để “tất cả đều có Tết".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.
Minh họa/INT

Khi nào Hamas buông súng?

GD&TĐ - Việc phát hiện hố chôn gần 240 thi thể trong bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Younis, phía Nam Dải Gaza, thể hiện rõ nhất sự đẫm máu của cuộc xung đột.