Tên lửa S-71K Kover của tiêm kích Su-57 gây ác mộng cho phòng không Ukraine

GD&TĐ - S-71K Kover là một loại "vũ khí lai ghép" độc đáo, khi được sửa đổi từ UAV nhằm trang bị cho tiêm kích tàng hình Su-57.

Tên lửa S-71K Kover của tiêm kích Su-57 gây ác mộng cho phòng không Ukraine

Tổng cục Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine (GUR) mới đây đã đăng tải báo cáo về tên lửa hành trình không đối đất S-71K Kover tiên tiến của Nga, lần đầu tiên được sử dụng trong hoạt động chiến đấu kể từ cuối năm 2025.

S-71K là loại đạn tấn công tầm xa, độ chính xác cao và giá thành rẻ, được phát triển bởi Cục Thiết kế Sukhoi như một phần vũ khí trang bị cho tiêm kích tàng hình thế hệ thứ năm Su-57. Loại đạn này trong tương lai còn dự kiến ​ được tích hợp vào máy bay không người lái tấn công hạng nặng S-70 Okhotnik.

Theo giới thiệu từ nhà sản xuất, việc phát triển dòng vũ khí dẫn đường chính xác tầm xa S-71 (đôi khi còn gọi là UAV tấn công) đã bắt đầu ít nhất từ ​​năm 2019 và bao gồm 2 biến thể:

S-71K Kover là một vũ khí dạng module có khả năng tàng hình, được điều khiển bởi hệ thống dẫn đường tinh vi và thiết kế để mang nhiều loại đầu đạn khác nhau, có tín hiệu phản xạ radar và hồng ngoại thấp, sử dụng để tấn công bí mật mục tiêu có tọa độ xác định trước.

S-71M Monochrome là một loại đạn tuần kích phóng từ trên không được trang bị hệ thống tìm kiếm và dẫn đường thông minh dựa trên trí tuệ nhân tạo.

Loại đạn hành trình này được thiết kế để tự động tìm kiếm và tấn công mục tiêu trong một khu vực nhất định, với khả năng phát hiện, nhận dạng và tự ra quyết định tấn công.

article-69fd8261e74b91-50265201.jpg
Tiêm kích Su-57 mang tên lửa hành trình S-71K Kover dưới cánh.

Theo một báo cáo của GUR, tên lửa hành trình S-71K Kover có phần thân được thiết kế tàng hình hóa nhờ cấu tạo bằng vật liệu nhiều lớp với sợi thủy tinh được gia cố thêm, trong khi phần khung bên trong cấu tạo từ hợp kim nhôm.

Loại đạn này sử dụng cánh trước có thể gập lại và cánh ổn định ngang cố định, không có cánh ổn định thẳng đứng. Đầu đạn là bom phân mảnh nổ mạnh OFAB-250-270 tiêu chuẩn với trọng lượng 250kg, được gắn trong khung chịu tải ở phần thân trước của tên lửa.

S-71K được lắp động cơ phản lực turbo R500 nhỏ gọn với lực đẩy 70kgf, phát triển và sản xuất bởi Reynolds LLC, doanh nghiệp này đã trở thành một phần của Tập đoàn chế tạo động cơ thống nhất (UEC) từ năm 2024.

Tầm bắn xa đạt được nhờ thiết kế độc đáo của tên lửa S-71K Kover, bao gồm 1 thùng nhiên liệu chính và 2 thùng nhiên liệu phụ hai bên, giúp quả đạn vượt qua cự ly 300km.

Hệ thống dẫn đường của đạn theo cơ chế phức hợp, bao gồm bộ điều khiển bay, hệ thống dẫn đường quán tính dựa trên cảm biến đơn giản và hệ thống cung cấp điện. Phần lớn các linh kiện điện tử được cho là sản xuất ở nước ngoài và được nhập khẩu vào Nga thông qua những kênh bí mật.

Theo Military Watch

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ