Tên lửa Iran tới chiến sự là 'lằn ranh đỏ' để sử dụng ATACMS không giới hạn?

GD&TĐ - Mỹ nhiều khả năng sẽ cho phép Ukraine dùng tên lửa ATACMS tấn công mạnh các mục tiêu trong đất Nga.

Tên lửa Iran tới chiến sự là 'lằn ranh đỏ' để sử dụng ATACMS không giới hạn?

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuyên bố áp dụng các biện pháp trừng phạt mới đối với Iran liên quan đến việc cung cấp tên lửa đạn đạo cho Nga.

Trong bài phát biểu tại London, ông Blinken nhấn mạnh rằng hành động trên của Tehran làm trầm trọng thêm tình hình trong cuộc xung đột Ukraine, khi Nga có ý định sử dụng vũ khí của Iran để tấn công lãnh thổ Ukraine, tờ Daily Mail cho biết.

“Nga đã nhận được lô hàng tên lửa đạn đạo đầu tiên và có thể sẽ bắt đầu sử dụng chúng để chống lại Ukraine trong những tuần tới”, ông Blinken nhấn mạnh trong cuộc họp báo.

Theo Ngoại trưởng Mỹ, những hành động như vậy của Tehran sẽ dẫn đến xung đột “leo thang nghiêm trọng”, điều này đòi hỏi Washington phải đưa ra các biện pháp trừng phạt chặt chẽ hơn.

ATACMS-US-Army-scaled-e1714067701900.jpg
Ukraine sắp được sử dụng tên lửa ATACMS một cách không hạn chế nhằm đáp trả Nga.

Trước đó Washington đã nhiều lần cảnh báo Iran rằng việc chuyển giao vũ khí tới chiến sự, đặc biệt tên lửa đạn đạo, là không thể chấp nhận được. Bất chấp những cảnh báo này, việc giao hàng vẫn tiếp tục, buộc khiến chính quyền Tổng thống Joe Biden phải thực hiện các bước đi quyết liệt.

Ông Antony Blinken cũng xác nhận sẽ cùng Ngoại trưởng Anh David Lammy có chuyến thăm chung tới Ukraine. Dự kiến ​​mục đích của chuyến thăm là khẳng định cam kết của Washington và London trong việc hỗ trợ Kyiv.

Các vấn đề như cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine và mở rộng khả năng tấn công các mục tiêu của Nga vẫn nằm trong chương trình nghị sự và gần như chắc chắn sẽ được thông qua khi tên lửa đạn đạo Iran chính thức xuất hiện trên chiến trường.

Ngoài ra ông Blinken lưu ý rằng tầm bắn tối đa của tên lửa đạn đạo Iran lên tới 120 km, điều này sẽ cho phép quân đội Nga tấn công các mục tiêu ở xa chiến tuyến. Điều này sẽ tạo thêm mối đe dọa đối với Lực lượng Vũ trang Ukraine và đối diện vấn đề này, Hoa Kỳ có kế hoạch tăng cường hỗ trợ hơn nữa cho Kyiv.

Trước đó, một thành viên của Ủy ban quốc hội Iran về An ninh quốc gia và Chính sách đối ngoại - ông Ahmad Bakhshaesh Ardestani, đã xác nhận việc cung cấp tên lửa và máy bay không người lái cho Nga.

Theo ông Ardestani, Iran đang tiến hành trao đổi vũ khí lấy lương thực và tiền tệ, nghị sĩ trên thừa nhận rằng hoạt động trao đổi hàng hóa đang diễn ra giữa Moskva và Tehran.

“Châu Âu và Mỹ đang bán vũ khí cho Ukraine, NATO tích cực tham gia vào cuộc xung đột, vậy tại sao chúng ta không hỗ trợ đồng minh của mình”, Ardestani nói và cho biết thêm rằng hợp tác với Nga giúp Iran tránh được hậu quả từ các lệnh trừng phạt.

Trong khi đó, giới chức quân sự Nga chưa đưa ra tuyên bố chính thức về những cáo buộc của Washington, họ chỉ nhấn mạnh sẽ có động thái đáp trả tương xứng được đưa ra khi vũ khí của Mỹ và đồng minh được sử dụng để tấn công lãnh thổ nước này.

Bên trong đầu đạn tên lửa ATACMS do Mỹ sản xuất.
Theo Daily Mail

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

HLV Ten Hag muốn Antony sớm trở lại là chính mình.

HLV Ten Hag ra điều kiện cho Antony

GD&TĐ - Trong buổi họp báo trước trận gặp Bransley thuộc khuôn khổ Carabao Cup, HLV Erik ten Hag đã đưa ra những phát biểu thẳng thắn về Antony.