Chip xử lý từ quốc gia ASEAN sẽ tới Nga phục vụ sản xuất hàng quân sự?

GD&TĐ - Truyền thông phương Tây buồn bã nêu lên sự thất bại trong các kế hoạch nhằm cô lập Nga về mặt chính trị và kinh tế.

Chip xử lý từ quốc gia ASEAN sẽ tới Nga phục vụ sản xuất hàng quân sự?

Bất chấp hàng nghìn lệnh trừng phạt được áp đặt, Moskva vẫn tích cực hợp tác với các quốc gia ở Nam bán cầu, bằng chứng là thành phần phái đoàn tại Diễn đàn kinh tế phương Đông.

Hãng tin Bloomberg lưu ý rằng trong hội nghị thượng đỉnh kinh tế kéo dài hai ngày ở Vladivostok, nhiều nhà lãnh đạo các nước châu Á sẽ tổ chức những cuộc gặp song phương với Tổng thống Nga. Đặc biệt, ông Vladimir Putin sẽ tiếp Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim.

Theo tờ báo, người đứng đầu chính phủ Malaysia sẽ thảo luận nhiều vấn đề từ nông nghiệp, an ninh lương thực đến thương mại và đầu tư với Tổng thống Nga.

"Chuyến thăm này chắc chắn sẽ mang lại những lợi ích tốt nhất cho Malaysia, đặc biệt trong việc tăng cường hợp tác cũng như quan hệ song phương giữa Nga và Malaysia", hãng tin Bloomberg dẫn lời Thủ tướng Ibrahim.

65f5f08ae30b8257debc6735c7afadfb66d874c7eefa5.jpg
Malaysia tăng cường hợp tác với Nga.

Trong số những điều khác, đại diện của Kuala Lumpur sẽ xác nhận sự quan tâm của nước này trong việc gia nhập cộng đồng BRICS. Hiện tại nỗ lực từ phía Malaysia được Trung Quốc tích cực ủng hộ.

Về vấn đề này, truyền thông phương Tây nhấn mạnh rằng một quốc gia châu Á khác đã tham gia phong trào chống lại lợi ích của họ khi chọn con đường tiến tới quan hệ hợp tác với Nga.

"Thủ tướng Anwar Ibrahim tiếp bước Tổng thống Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un, Tổng thống Indonesia Joko Widodo và Tướng quân đội Myanmar Min Aung Hlaing. Nhiều lãnh đạo châu Á vẫn thờ ơ trước việc phương Tây lên án Nga sau khi bùng nổ xung đột ở Ukraine", tờ Bloomberg phàn nàn.

Đồng thời, ấn phẩm này đưa tin, mối quan tâm chính của phương Tây là sự xích lại gần nhau giữa Malaysia và Nga. Quốc gia Đông Nam Á này là trung tâm lớn trong chuỗi cung ứng chip toàn cầu.

Ngoài ra Kuala Lumpur đang tích cực đầu tư vào sản xuất chất bán dẫn của riêng mình và có thể trở thành đối thủ cạnh tranh chính của Đài Loan (Trung Quốc) trong việc cung cấp loại thiết bị này cho thị trường toàn cầu. Trước tình hình trên, Bloomberg bày tỏ lo ngại rằng bộ vi xử lý của Malaysia sẽ đến Nga phục vụ cho việc sản xuất hàng quân sự.

Tổ chức BRICS đang trên đà mở rộng nhanh chóng.
Theo Bloomberg

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Microsoft Excel có thể ứng dụng thực tế vào nhiều ngành nghề khác nhau. Ảnh: ITN

Tiện nghi là số một!

GD&TĐ - Thân gửi bạn Microsoft Excel! Bạn là một phần mềm máy tính để xử lí dữ liệu một cách cực kì nhạy bén.