Tên lửa hành trình Kh-50 bí ẩn lần đầu tham chiến

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Không lâu sau khi được công khai trên các phương tiện truyền thông, đã có dữ liệu về lần thực chiến đầu tiên của tên lửa hành trình Kh-50.

Tên lửa hành trình Kh-50 bí ẩn lần đầu tham chiến

Đêm 24/8/2023, Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã thực hiện một cuộc tấn công bằng vũ khí dẫn đường chính xác vào một cơ sở quân sự của Ukraine ở khu vực Zaporozhye.

Dữ liệu sơ bộ cho biết, tên lửa hành trình tàng hình Kh-50 mới nhất đã lần đầu tiên được sử dụng để đánh trúng mục tiêu.

Theo các kênh giám sát của Ukraine, vụ nổ tại cơ sở quân sự xảy ra vào khoảng 23 giờ và được cảm nhận khắp Zaporozhye và thậm chí cả vùng ngoại vi.

Truyền thông Nga nói thêm: "Rõ ràng chúng ta đang nói về sức công phá của một lượng lớn chất nổ khi tên lửa hành trình bắn trúng một kho đạn lớn".

Tên lửa hành trình Kh-50 có khả năng tán xạ sóng radar là một trong những phát triển mới nhất của tổ hợp công nghiệp quân sự Nga.

Đây là một trong những dự án khép kín nhất nên rất ít thông tin về vũ khí bị rò rỉ và đặc tính hiệu quả của loại đạn này cũng được giữ bí mật rất cao.

Sản phẩm mới nhất là tên lửa hành trình cận âm tầm trung, ứng dụng công nghệ tàng hình tiên tiến.

Để triển khai vũ khí nói trên, một trong những máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 hiện đại hóa đã được huy động.

Máy bay ném bom siêu âm Tu-22M3 là phương tiện mang tên lửa hành trình Kh-50.

Máy bay ném bom siêu âm Tu-22M3 là phương tiện mang tên lửa hành trình Kh-50.

Ngoài lần đầu tiên sử dụng tên lửa bí mật Kh-50 trong điều kiện chiến đấu, các tên lửa Kalibr và máy bay không người lái cảm tử Shahed-136 (Geran-2) của Nga còn bay vào các mục tiêu ở miền Nam Ukraine đêm qua.

Theo các nguồn giám sát của Ukraine, đợt tấn công nói trên do phía Nga thực hiện đã gây ra hậu quả khá nặng nề, tuy nhiên chưa có khẳng định chính thức từ phía Kyiv về việc tên lửa Kh-50 đã tham chiến.

Máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga.

Theo Reporter

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.
Gần một nửa học sinh Trường Tiểu học 2 xã Viên An đến trường bằng đò.

Lên đò theo đuổi sự học

GD&TĐ - Trường Tiểu học 2 xã Viên An, huyện Ngọc Hiển nằm cách TP Cà Mau hơn 100 km là một trong những ngôi trường khó khăn nhất tỉnh Cà Mau.