Hàn Quốc lo ngại về chính sách bảo vệ giáo viên

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chuyên gia Hàn Quốc chỉ ra những lỗ hổng trong chính sách mới do Bộ Giáo dục Hàn Quốc công bố về quyền của giáo viên.

Phụ huynh Hàn Quốc đang can thiệp quá mức vào hoạt động trong lớp học.
Phụ huynh Hàn Quốc đang can thiệp quá mức vào hoạt động trong lớp học.

Bộ Giáo dục Hàn Quốc mới đây đã ban hành chính sách mới nhằm bảo vệ quyền lợi của giáo viên và trao cho thầy cô quyền kiểm soát lớp học. Chính sách có hiệu lực từ tháng 9.

Theo đó, khi kỷ luật bằng lời nói không thành công hoặc học sinh đe dọa thể chất giáo viên hoặc học sinh khác, giáo viên được phép sử dụng vũ lực để kiềm chế học sinh gây rối. Họ cũng có thể tịch thu điện thoại của những học sinh ngỗ nghịch và đuổi học sinh ra khỏi lớp học.

Chính sách mới cũng cho phép phụ huynh hoặc học sinh Hàn Quốc phản ánh về phương pháp giảng dạy của giáo viên với người đứng đầu nhà trường thay vì gửi trực tiếp khiếu nại cho giáo viên.

Các chuyên gia cho rằng những biện pháp này sẽ không hoàn toàn bảo vệ các nhà giáo dục khỏi sự can thiệp quá mức từ phía phụ huynh.

Ông Kim Ji-yeon, luật sư tại công ty Young Lawyers for a Better Future, đánh giá: “Phạm vi của chính sách mới quá mơ hồ, nghĩa là chúng không thể ngăn giáo viên khỏi sự can thiệp quá mức từ phụ huynh vì phụ huynh cũng được trao quyền can thiệp. Điều đó chỉ khiến phụ huynh quan tâm nhiều hơn vào lớp học”.

Luật sư này lưu ý cách thức kỷ luật học sinh cũng có thể là nguyên nhân gây ra bất đồng giữa giáo viên và hiệu trưởng. “Ngay cả khi giáo viên có quyền và nghĩa vụ kỷ luật học sinh vì vi phạm quy định, hiệu trưởng vẫn có thể yêu cầu giáo viên giảm nhẹ tội cho em này. Như vậy, giáo viên chịu áp lực phải làm theo lời cấp trên để nhà trường giảm nhẹ trách nhiệm trong các vụ việc có sức ảnh hưởng lớn”, ông Kim phân tích.

Còn GS Park Nam-gi, Đại học Sư phạm Quốc gia Gwangju, chỉ ra nếu giáo viên Hàn Quốc có quyền tự quyết từ chính sách mới, họ sẽ vấp phải sự phản đối từ học sinh và phụ huynh.

Chỉ ra những lỗ hổng trong chính sách mới, các chuyên gia khuyến nghị trường học nên tuyển dụng cố vấn để kịp thời xử lý những tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện chính sách. Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục cần đầu tư nguồn lực tài chính và nhân lực nếu muốn xây dựng môi trường học tập lành mạnh, hiệu quả hơn.

“Nếu không, các biện pháp mới sẽ một lần nữa đẩy giáo viên đến bờ vực thẳm”, GS Park kết luận.

Sau khi chính sách được ban hành vào tuần trước, hàng nghìn giáo viên Hàn Quốc đã tổ chức biểu tình chỉ trích kế hoạch mới vì họ cho rằng chính sách không đáp ứng được yêu cầu trước đó của giáo viên. Trong khi đó, Quốc hội Hàn Quốc đang đẩy nhanh tốc độ thông qua dự luật trong tháng 8, cho phép giáo viên miễn trừ khỏi các cáo buộc lạm dụng trẻ em.

Theo chính sách mới, trong tình huống khẩn cấp, giáo viên được phép sử dụng vũ lực để kiềm chế học sinh gây rối nếu các em đe dọa thể chất giáo viên hoặc học sinh khác. Giáo viên cũng có thể sử dụng vũ lực nếu kỷ luật bằng lời nói không có tác dụng. Hiện nay, giáo viên bị cấm trừng phạt thân thể học sinh.

Theo Korea Herald

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Mỹ cần chặng đường dài để tạo nguồn nguyên liệu cho nhà máy hạt nhân, thoát phụ thuộc uranium Nga.

Mỹ bắt đầu thoát uranium Nga

GD&TĐ - Mỹ còn một chặng đường dài để thoát khỏi sự phụ thuộc nguồn cung cấp uranium Nga, tiến tới đảm bảo an ninh năng lượng Mỹ.