Tên lửa hành trình Kh-101 là mục tiêu quá dễ dàng đối với Mirage 2000?

GD&TĐ - Tiêm kích Mirage 2000 đã chứng tỏ khả năng không chiến khi bắn hạ tên lửa hành trình Kh-101 trong lần gặp mặt đầu tiên.

Tên lửa hành trình Kh-101 là mục tiêu quá dễ dàng đối với Mirage 2000?

Máy bay chiến đấu Mirage 2000 của Không quân Ukraine đã bắn hạ tên lửa hành trình Kh-101 trong cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái lớn của Nga vào ngày 7 tháng 3 năm 2025.

Thông tin này được đăng tải trên trang web chính thức của Không quân Ukraine. Theo những bức ảnh do cơ quan này công bố, một cặp tiêm kích Mirage 2000 đã xuất kích để đánh chặn nhóm tên lửa hành trình này Nga.

Các chiến đấu cơ bay theo đường song song đã đến địa điểm mục tiêu, sau đó chiếc dẫn đầu phóng một tên lửa không đối không gần như vuông góc với đối tượng. Tuy nhiên khả năng cơ động của tên lửa đủ để có thể quay 90 độ và bắn trúng mục tiêu.

Hình ảnh về hoạt động chiến đấu được ghi lại từ chính máy bay thực hiện vụ phóng và từ chiếc tiêm kích theo sau. Báo chí không biết chính xác loại tên lửa nào được sử dụng, nhưng có khả năng đó là MICA do Pháp chế tạo.

photo-2025-03-07-21-15-04.jpg
Tên lửa hành trình Kh-101 trúng tên lửa của do tiêm kích Mirage 2000 phóng đi.

Cần nhắc lại, Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine thông báo vào sáng ngày 7 tháng 3 rằng các máy bay chiến đấu đa năng Mirage 2000-5F của họ đã lần đầu tiên tham gia đẩy lùi một cuộc tấn công của Nga. Những tiêm kích này mới đến cách đây một tháng theo chương trình hỗ trợ quân sự từ Pháp.

Việc giao lô máy bay chiến đấu Mirage 2000 thứ nhất vào quý đầu tiên của năm 2025 đã được biết trước đó. Các nhà báo của ấn phẩm La Tribune đưa tin rằng lô hàng này sẽ bao gồm 3 chiếc.

Trước khi đến Ukraine, máy bay chiến đấu của Pháp đã trải qua quá trình cải tiến để có thể sử dụng vũ khí chống lại các mục tiêu dưới mặt đất.

Những chiếc Mirage 2000-5F được cung cấp cho Không quân Ukraine sẽ có khả năng sử dụng tên lửa hành trình SCALP EG/Storm Shadow của Pháp - Anh cũng như bom hàng không cải tiến AASM Hammer - loại mà các phi công Ukraine đã có kinh nghiệm sử dụng.

Vào đêm ngày 7 tháng 3 năm 2025, quân Nga đã thực hiện một cuộc tấn công kết hợp bằng nhiều loại tên lửa trên không, trên bộ và trên biển vào các cơ sở hạ tầng quan trọng.

Theo số liệu sơ bộ, Moskva đã triển khai tổng cộng 261 phương tiện tấn công đường không: 67 tên lửa các loại và 194 UAV tấn công, đi kèm nhiều máy bay không người lái mồi bẫy nhằm làm nhiễu loạn hệ thống phòng không Ukraine.

Bom dẫn đường AASM Hammer do Pháp sản xuất.
Theo Militarnyi

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ