Lockheed Martin đã đưa tin này trong thông cáo báo chí của mình. Cụ thể, Hải quân Hoa Kỳ đã trao cho tập đoàn một hợp đồng phát triển tên lửa hạt nhân nâng cấp có tên gọi Trident II D5 Life Extension 2 (D5LE2).
Tên lửa thế hệ mới sẽ được triển khai trên tàu ngầm hạt nhân lớp Columbia và dự kiến sẽ hoạt động cho đến năm 2084.
Ông Jerry Mamrol, Phó chủ tịch Bộ phận Tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm của Lockheed Martin cho biết: "Việc gia hạn thêm lần nữa cho tên lửa Trident D5 sẽ giúp Hoa Kỳ và Vương quốc Anh duy trì khả năng ngăn chặn các mối đe dọa mới".
Để sản xuất tên lửa hiện đại hóa, công ty đã bắt đầu xây dựng một nhà máy mới có diện tích khoảng 20.000 mét vuông tại Titusville, Florida. Cơ sở này dự kiến sẽ tạo ra khoảng 300 việc làm mới có tay nghề cao.
Nhà máy này dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong năm 2027, đáp ứng nhu cầu sản xuất của Hải quân Mỹ và hỗ trợ các tên lửa nâng cấp trong 60 năm tới.
Vào tháng 10 năm 2024, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã trao cho Lockheed Martin hợp đồng trị giá 2,1 tỷ đô la để sản xuất và hỗ trợ tên lửa Trident II D5 và phát triển đầu đạn hạt nhân W93 và Mk7 thế hệ mới.
Ngoài Hoa Kỳ, công việc cũng sẽ được thực hiện vì lợi ích của Vương quốc Anh. Hợp đồng dự kiến hoàn thành vào ngày 30 tháng 9 năm 2029.
Trước đó vào tháng 4 năm 2024, Hoa Kỳ đã tuyên bố rằng họ có kế hoạch bắt đầu sản xuất đầu đạn hạt nhân mới lần đầu tiên sau 40 năm. Các đầu đạn mới dự kiến sẽ được sản xuất trong những năm tới, là sản phẩm phát triển của Phòng thí nghiệm quốc gia Los Alamos.
Hiện nay tên lửa Trident II phóng từ tàu ngầm có thể sử dụng đầu đạn hạt nhân W76 và W88 có sẵn trong kho vũ khí của Hoa Kỳ. Nhưng hiện nay chúng đã hơn 25 tuổi và có những lo ngại về sự an toàn.