Pháp tiếp tục thúc đẩy phát triển phiên bản mới của tên lửa chống tăng Akeron LP (còn gọi là MAST-F), vũ khí này đã lần đầu tiên được phóng từ trực thăng tấn công Tiger.
Cột mốc quan trọng trong việc tạo ra vũ khí mới diễn ra vào ngày 19 tháng 3, đã được tổ chức liên chính phủ châu Âu OCCAR (Tổ chức hợp tác chung về vũ khí) chính thức công bố.
Cần lưu ý rằng nguyên mẫu tên lửa được trang bị hệ thống đo từ xa để thu thập thông tin về điều kiện bay, và mục tiêu chính của cuộc thử nghiệm là xác nhận khu vực phóng an toàn từ trực thăng, có tính đến các vùng bị nhiễu do ảnh hưởng từ cánh quạt.
Vụ phóng này diễn ra sau hơn 1,5 tháng kể từ lần ra mắt đầu tiên của tên lửa Akeron LP triển khai từ bệ phóng trên mặt đất. Trong quá trình đó, các kỹ sư đã tiến hành đánh giá động cơ tên lửa, hệ thống phóng, cơ chế triển khai cánh và bánh lái, cũng như đầu đạn.

Xin lưu ý rằng Akeron LP là phiên bản mở rộng của Akeron MP, được thiết kế để sử dụng cho các đơn vị bộ binh và xe bọc thép. Ở phiên bản mặt đất, tên lửa được dẫn đường bằng sợi quang và bay xa tới 4 km.
Một tính năng đáng chú ý của tên lửa là khả năng bắn trúng mục tiêu ở chế độ NLOS (ngoài tầm nhìn trực tiếp) do người điều khiển quan sát qua camera hồng ngoại hoặc camera thông thường của tên lửa và điều khiển đường bay.
Trong khi đó Akeron LP dài hơn phiên bản trên bộ khoảng 40 cm và có phạm vi hoạt động từ 8 đến 20 km. Nhưng thay vì sử dụng sợi quang, các kênh vô tuyến chống nhiễu sẽ điều khiển tên lửa.
Bên cạnh đó, người điều khiển cũng có thể sử dụng Akeron LP ở chế độ NLOS, đây là chìa khóa rất quan trọng để sinh tồn trên chiến trường hiện đại đối với trực thăng tấn công.
Chỉ vài tháng trước, quá trình phát triển Akeron LP có vẻ khá gây tranh cãi. Rốt cuộc, tên lửa này hiện chỉ được thiết kế dành cho trực thăng tấn công Tiger - phương tiện sắp được nâng cấp lên phiên bản Mk III.
Điều này gợi nhắc đến tương lai khá gây tranh cãi của những cỗ máy nói trên, bởi vì Australia và Đức, cùng với Pháp và Tây Ban Nha - là những nước duy nhất sử dụng Tiger, đã có kế hoạch loại bỏ chúng.
Nhưng chỉ trong vài tuần trở lại đây, khi ông Donald Trump đã làm mọi cách để gây sức ép lên Đan Mạch để chiếm Greenland, và lòng tin chung vào vũ khí của Mỹ hiện đã bị suy yếu, tên lửa của Pháp đã có cơ hội mới, đặc biệt là vì nó được phát triển để thay thế AGM-114R Hellfire II.