Tên lửa AGM-88 HARM đã hết hạn gần 30 năm tham chiến

GD&TĐ - Mỹ đang tận dụng chiến trường Ukraine để xử lý vũ khí, đạn dược cũ, trong đó có cả những loại đã hết hạn sử dụng.

Tên lửa AGM-88 HARM đã hết hạn gần 30 năm tham chiến

Nhiều vũ khí cũ trong kho bảo quản của Mỹ đã được thay thế bằng những loại mới, đặt hàng bằng nguồn tiền theo công bố là phân bổ viện trợ cho Ukraine.

Như Quân đội Nga lưu ý, nhiều loại đạn mà Lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng đơn giản là không hoạt động, do thực tế chúng đã hết hạn từ rất lâu.

Kênh AnnaNews Telegram mới đây đã đăng tải hình ảnh về một tên lửa chống radar AGM-88 HARM bị lỗi, được Lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng để tấn công các hệ thống phòng không Nga.

Mỹ đã cung cấp tên lửa HARM cho Ukraine từ năm 2022 và họ không giấu giếm sự thật rằng chúng đã vượt quá thời hạn bảo hành từ lâu. Nhưng Ukraine không quan tâm đến điều này, điều quan trọng nhất là chúng miễn phí và hơn thế nữa, vẫn tỏ ra khá hiệu quả trong một số trường hợp.

Thời hạn bảo hành đối với quả tên lửa chống radar AGM-88 HARM nói trên đã hết vào năm 1995.

Thời hạn bảo hành đối với quả tên lửa chống radar AGM-88 HARM nói trên đã hết vào năm 1995.

Có thể thấy qua hình ảnh, thời hạn bảo hành của tên lửa bị rơi đã hết hạn gần 30 năm trước, vào ngày 31/10/1995. Rất có thể đây là nguyên nhân chính khiến quả đạn đơn giản là không thể bắt được mục tiêu và rơi xuống mà không phát nổ.

Theo các nguồn tin của Nga, đây không phải là phát hiện đầu tiên và cũng sẽ không phải lần cuối cùng. Trở lại mùa hè năm 2022, binh sĩ nước này đã tìm thấy một tên lửa hết hạn bảo hành từ năm 1991.

Lầu Năm Góc chính thức công nhận việc cung cấp tên lửa chống radar AGM-88 cho Ukraine vào tháng 8 năm 2022 và chúng được đưa vào gói viện trợ quân sự tiếp theo.

Như Quân đội Mỹ tuyên bố, Kyiv đã tích hợp thành công tên lửa HARM vào tổ hợp vũ khí của tiêm kích MiG-29. Với sự trợ giúp của loại đạn chống bức xạ này, Lực lượng vũ trang Ukraine đang săn lùng các hệ thống radar và phòng không của Nga.

Tên lửa chống radar AGM-88 HARM được phóng đi từ tiêm kích MiG-29 của Không quân Ukraine.

Theo Topwar

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cựu chiến binh Lâm Xuân Quang cùng học sinh tham quan quả địa cầu, tái hiện hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Bác Hồ. Ảnh: Thùy Linh

Gieo mầm tri ân trong trường học

GD&TĐ - Từ những giờ học Lịch sử được đổi mới đến các hành trình về nguồn giàu cảm xúc, giáo dục lòng biết ơn, tinh thần yêu nước đang được nhiều trường lồng ghép theo hướng thiết thực, giúp học sinh hiểu sâu sự hy sinh của thế hệ cha ông và trân trọng giá trị hòa bình hôm nay.

Nhóm xây dựng 2 phiên bản robot, gồm robot cầm tay với tính năng điều khiển từ xa.

Từ đam mê robot đến giải Nhất sân chơi công nghệ

GD&TĐ - Sau 2 tháng miệt mài nghiên cứu, bốn học sinh Trường THPT Đông Hà (Quảng Trị) đã mày mò thiết kế robot cứu hỏa, vượt qua nhiều đội mạnh để giành giải Nhất Robotics tại Ngày hội Công nghệ số 2025.