Tên lửa 450 kg có thể bắn hạ máy bay tàng hình và mục tiêu siêu tốc

GD&TĐ - Phiên bản tên lửa ASTER mới nhất vừa được thử nghiệm đánh chặn được máy bay tàng hình và tên lửa đạn đạo đang bay.

ASTER là hệ thống tên lửa duy nhất của châu Âu có khả năng đánh bại những mối đe dọa mạnh mẽ nhất.
ASTER là hệ thống tên lửa duy nhất của châu Âu có khả năng đánh bại những mối đe dọa mạnh mẽ nhất.

Tên lửa ASTER B1NT đánh chặn tầm xa, cơ động cao

Một nhà sản xuất vũ khí châu Âu vừa tiến hành thử nghiệm bắn đạn thật thành công phiên bản tên lửa nâng cấp có tên ASTER B1 New Technology (B1NT) tại thao trường DGA Essais de Missiles ở Pháp.

Tên lửa do Eurosam phát triển, được thiết kế để đánh chặn máy bay tàng hình và các loại tên lửa đạn đạo tầm ngắn có khả năng cơ động cao. Đây là lần bắn thứ 2 nhằm xác nhận năng lực đánh chặn tầm xa của tên lửa sau lần thử nghiệm đầu tiên thành công tháng 10/2024.

Tên lửa ASTER B1NT có khối lượng 450 kg, được trang bị hệ thống điều khiển và động cơ đẩy cải tiến, cho phép tăng độ cơ động ở giai đoạn đánh chặn cuối. Theo báo cáo, tên lửa có thể đánh chặn cả tên lửa hành trình có tiết diện radar thấp.

Nhà sản xuất cho biết loại vũ khí này có khả năng tấn công các mục tiêu di chuyển nhanh và có khả năng cơ động cao. Với nhiều cải tiến trong thế hệ mới thuộc họ tên lửa ASTER, tên lửa hiện có thể đánh chặn mục tiêu ở tầm rất xa, thuộc phân khúc 150 km.

Thử nghiệm lần này đóng góp vào quá trình đánh giá năng lực đánh chặn tầm xa của hệ thống phòng không thế hệ mới SAMP/T NG, đồng thời cho thấy khả năng chiến đấu vượt trội của tên lửa ASTER B1NT.

Vượt qua các mối đe dọa trên không và đạn đạo khó đối phó

Các cải tiến trên ASTER B1NT giúp nó có thể đánh chặn các mục tiêu trên không và đạn đạo khó đối phó hơn, xét về tầm xa, độ cơ động, khả năng tàng hình hoặc tốc độ.

Theo công ty Eurosam, ASTER là họ tên lửa duy nhất của châu Âu có khả năng chống lại các mối đe dọa cao cấp nhất, từ mục tiêu cơ động đến cả tên lửa siêu vượt âm.

Phiên bản B1NT cung cấp năng lực phòng không mở rộng và khả năng đánh chặn nâng cao nhằm đối phó với các mối đe dọa phức tạp đang gia tăng.

Tên lửa được xây dựng trên nền tảng khí động học và công nghệ hỏa thuật độc đáo, tích hợp hệ thống dẫn đường đột phá sử dụng đầu dò Ka và thuật toán đánh chặn mới, cùng với thiết bị điện tử thế hệ mới giúp đạt được khả năng tiêu diệt chính xác vượt trội (hit-to-kill), theo thông cáo của Eurosam GIE – liên doanh kinh tế Pháp–Ý giữa MBDA và Thales.

Những công nghệ mới giúp tên lửa tăng cường hiệu năng đáng kể, đủ sức đối phó với toàn bộ phổ mối đe dọa, gồm cả tên lửa đạn đạo chiến thuật tầm ngắn đến tầm trung (SRBM và MRBM), tên lửa có khả năng cơ động thấp và cả tên lửa siêu vượt âm.

ASTER B1NT được thiết kế để triển khai cùng hệ thống phòng không tầm trung thế hệ mới SAMP/T NG (Sol-Air Moyenne Portée Terrestre Nouvelle Génération), thay thế cho hệ SAMP/T hiện đang phục vụ trong quân đội Pháp và Ý.

Hệ thống mới được trang bị radar đa chức năng tiên tiến, hệ thống điều khiển kỹ thuật số toàn diện với năng lực hợp nhất dữ liệu cao, cùng khả năng cơ động được cải thiện để triển khai và tái bố trí nhanh chóng, theo Army Recognition.

Việc tích hợp ASTER B1NT vào cấu trúc này đảm bảo năng lực phòng không phân lớp và có thể mở rộng, đồng thời tương thích hoàn toàn với các hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa tích hợp của NATO.

Theo IE

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ