Tây Ban Nha muốn gặp tuyển Đức ở trận chung kết World Cup 2022

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - HLV tuyển Tây Ban Nha muốn gặp lại tuyển Đức ở trận đấu cuối cùng của World Cup 2022.

HLV Tây Ban Nha muốn gặp lại tuyển Đức ở chung kết World Cup.
HLV Tây Ban Nha muốn gặp lại tuyển Đức ở chung kết World Cup.

“Tôi và Hansi Flick đã hẹn sẽ gặp lại nhau vào 18/12, ngày diễn ra trận chung kết World Cup 2022. Chúng tôi ở cùng bảng đấu nên khả năng gặp nhau ở trận chung kết hoàn toàn có thể xảy ra. Tôi hy vọng dự đoán của mình sẽ thành sự thật”, HLV Luis Enrique chia sẻ trong buổi giao lưu trực tuyến mới đây.

HLV người Tây Ban Nha cũng cho biết: “Tây Ban Nha gặp Đức là một trong những trận đấu hấp dẫn nhất World Cup năm nay. Đức là đội tuyển có khả năng vào chung kết và lên ngôi vô địch. Chúng tôi đặc biệt dành sự tôn trọng cho đối thủ. Về phần mình, tôi hài lòng với màn trình diễn của các học trò. Chúng tôi đã chiếm ưu thế, giành quyền kiểm soát bóng và có nhiều cơ hội hơn đối thủ”.

HLV Luis Enrique cũng đánh giá cao người đồng nghiệp bên phía tuyển Đức: “Hansi Flick đã có một sự nghiệp đẳng cấp với nhiều danh hiệu ở Bayern Munich. Ông ấy là HLV mà tôi rất thích và tôn trọng”.

Sau hai lượt trận, Tây Ban Nha dẫn đầu bảng E với 4 điểm. Ở lượt trận cuối, thầy trò HLV Luis Enrique chỉ cần một điểm trước Nhật Bản để giành tấm vé vào vòng 16 đội World Cup 2022.

"Chúng tôi biết rất rõ về Nhật Bản vì đã phân tích về họ trước khi World Cup diễn ra. Đây chắc chắn là một trận đấu khó khăn. Họ có những cầu thủ đầy tốc độ và kỹ thuật. Một số cũng đang chơi tại Bundesliga. Tuy nhiên chúng tôi sẽ bắt đầu trận đấu tương tự như khi gặp Đức hay Costa Rica, đó là tập trung giành chiến thắng", HLV Luis Enrique cho biết.

Sau khi lượt trận cuối của bảng B khép lại, vòng 1/8 World Cup 2022 cũng đã chính thức xác định được danh tính hai cặp đấu. Anh và Mỹ trở thành hai đại diện của bảng B giành quyền vào chơi ở vòng 1/8. Trong khi đó, đội tuyển Mỹ đã vượt qua Iran để giành quyền đi tiếp sau trận thắng 1-0 đầy căng thẳng.

Trước đó, tại bảng A, Hà Lan đã nhẹ nhàng vượt qua Qatar 2-0 nhờ các bàn thắng của Cody Gakpo và Frenkie De Jong để chiếm ngôi đầu bảng với thành tích bất bại (giành 7 điểm sau hai trận thắng, 1 trận hòa).

Loạt trận World Cup 2022 hôm nay 30/11 xác định thêm 3 đội tuyển góp mặt ở vòng 1/8. Ở bảng C và bảng D, chỉ có đội tuyển Pháp chắc suất đi tiếp trước khi bước vào lượt trận thứ ba.

Đội tuyển Pháp thậm chí có thể yên tâm đứng đầu bảng D vì chỉ có một kịch bản không tưởng mới khiến họ mất vị trí số một. Điều đó sẽ xảy ra nếu đội tuyển Pháp thua đậm Tunisia, trong khi Australia đánh bại Đan Mạch.

Trận đấu còn lại của bảng D là cuộc chiến giành giật tấm vé đi tiếp thứ hai của bảng này. Chiến thắng là mục tiêu duy nhất mà đội tuyển Đan Mạch hướng tới khi họ ở thế bất lợi.

Ở bảng C, Ả Rập Xê-út và Mexico vẫn còn cơ hội vượt qua vòng bảng. Tuy nhiên, cả 2 đội tuyển đều ở thế bất lợi, đặc biệt là đại diện châu Mỹ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.
Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.