Tây Ban Nha: Đề xuất bỏ quy định khẩu trang trong trường học

GD&TĐ - Hiệp hội Nhi khoa Tây Ban Nha (AEP) đề xuất chính phủ nước này hủy bỏ quy định đeo khẩu trang trong trường học từ cuối tháng 2.

Học sinh Tây Ban Nha có thể dừng đeo khẩu trang tại trường học.
Học sinh Tây Ban Nha có thể dừng đeo khẩu trang tại trường học.

Nếu được thông qua, quy định mới sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn, theo các nhóm học sinh từ trẻ nhỏ đến lớn tuổi.

Cụ thể, học sinh lớp 1, 2 sẽ là nhóm đầu tiên dừng đeo khẩu trang từ ngày 28/2. Sau đó là học sinh lớp 3, 4 vào ngày 14/3. Học sinh lớp 5, 6 sẽ thực hiện quy định từ ngày 28/3 và các cấp tiếp theo lần lượt vào ngày 25/4 và 9/5.

Quy định không đeo khẩu trang sẽ được áp dụng trong nhà và ngoài trời. Ngoài việc bỏ khẩu trang, các lớp học sẽ tăng cường mở cửa sổ, cửa ra vào, làm thông thoáng phòng học.

Ông Quique Bassat, điều phối viên tại AEP, cho biết: Trước khi đưa ra đề xuất, AEP đã so sánh nguy cơ lây nhiễm dịch trong các lớp học giữa nhóm tuổi lớn nhất không phải đeo khẩu trang (trẻ 5 tuổi) và nhóm đầu tiên phải đeo khẩu trang (trẻ 6 tuổi). Chúng tôi nhận thấy không có sự khác biệt trong việc lây truyền virus giữa hai nhóm này.

“Các nhà chức trách có thể chấp nhận đề xuất của chúng tôi hoặc không nhưng nhiệm vụ của AEP là đưa ra khuyến nghị dựa trên bằng chứng khoa học. Đã đến lúc trẻ em nên được bỏ khẩu trang ở trường học, sân chơi”, ông Bassat khẳng định.

Ngày 10/2, Chính phủ Tây Ban Nha đã dỡ bỏ lệnh bắt buộc đeo khẩu trang ngoài trời. Do đó, AEP cho rằng, việc yêu cầu trẻ đeo khẩu trang trong trường học là không hợp lý.

Theo Euro Weekly

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

4 người ngộ độc sau khi ăn nấm

GD&TĐ - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn đã tiếp nhận 4 trường hợp vào viện với các triệu chứng ngộ độc, sau khi cùng ăn nấm có màu hồng nhạt.

PGS.TS Lê Thanh Hà và sản phẩm nghiên cứu.

Thiết bị biến ánh mắt thành lời nói

GD&TĐ - Thiết bị giao tiếp thông minh “made in Vietnam” giúp người mất tiếng nói tìm lại kết nối với cuộc sống là sản phẩm của các nhà khoa học Trường ĐH Công nghệ, ĐHQG Hà Nội.

Những người thường xuyên trễ hẹn không quan tâm đến cảm xúc của người khác. (Ảnh: ITN)

'Bắt thóp' tâm lý người hay trễ hẹn

GD&TĐ - Người có thói quen đi trễ có thể muốn thu hút sự chú ý hoặc họ chỉ quan tâm đến bản thân mình mà không bận tâm việc người khác đang chờ đợi.