Tây Âu căng thẳng vì Covid-19, tỷ lệ lây nhiễm ở Malaysia tăng trở lại

GD&TĐ - Theo Worldometer, thế giới có 253.175.423 ca mắc Covid-19, gồm 945.116 ca mới. Số ca tử vong là 5.103.302 ca, gồm 7.062 ca mới. Số ca hồi phục gần 229 triệu ca.

Tại một trung tâm tiêm vắc xin Covid-19 ở Malaysia.
Tại một trung tâm tiêm vắc xin Covid-19 ở Malaysia.

Gần 2 năm sau đại dịch, số ca mắc Covid-19 mới hàng ngày đang tăng lên mức cao kỷ lục ở một số khu vực Tây Âu, buộc các chính phủ phải áp dụng lại một số biện pháp nghiêm ngặt đối với virus corona.

Chỉ còn vài ngày nữa, Áo sẽ áp dụng lệnh cấm đối với những người không được tiêm chủng, buộc hàng triệu người phải ở nhà và chỉ được ra ngoài để làm việc hoặc tập thể dục. Hiện nay số ca mắc Covid-19 đạt mức cao kỷ lục trong bối cảnh tỷ lệ tiêm chủng thấp. Hôm 11/11, Áo báo cáo 11.975 ca mắc mới, cao hơn ngày trước đó 40%.

Hà Lan đã thông báo phong tỏa một phần đất nước, khiến các quán bar, nhà hàng và các cửa hàng không thiết yếu phải đóng cửa trong 3 tuần.

Tiến sĩ Michael Head – thành viên nghiên cứu cấp cao về sức khỏe toàn cầu tại Đại học Southampton cho biết có khả năng nhiều quốc gia châu Âu đang tiến tới thời điểm như Vương quốc Anh cách đây vài tháng. Trong đó, khả năng miễn dịch suy giảm ở những người đã được tiêm chủng trước đó trong năm.

Ông cho rằng nếu các nước châu Âu nhanh chóng triển khai các chương trình tăng cường thì mức độ bảo vệ sẽ tăng lên trong quần thể của họ.

Tâm lý chống vắc xin đang lan rộng ở các quốc gia như Áo, Đức và Thụy Sĩ. Tiến sĩ Head cho biết mức độ chần chừ về vắc xin ở nhiều quốc gia là một nguyên nhân đáng lo ngại. Đây sẽ là một vấn đề lớn trong thời gian rất dài.

Tại Đức, số ca mắc Covid-19 đang tăng đột biến ở các khu vực giàu có phía nam của Bavaria và Baden-Wurttemberg. Trung tâm kiểm soát dịch bệnh của Đức là viện Robert Koch hôm qua cho biết số giường bệnh có sẵn đang ở mức thấp nhất trong thời kỳ đại dịch. Ngoài ra, hơn một nửa số đơn vị chăm sóc đặc biệt báo cáo thiếu nhân viên y tế.

Thủ tướng Đức Angela Merkel dự kiến gặp 16 thống đốc bang của đất nước để phối hợp các biện pháp trên toàn quốc vào tuần tới.

Tại Malaysia, một tháng sau khi mở lại biên giới các bang và cho phép đi lại trong nước, tỷ lệ lây nhiễm Covid-19 của nước này đã tăng lên 1,0. Tỷ lệ trên có nghĩa là trung bình bất kỳ người nào nhiễm Covid-19 cũng sẽ lây nhiễm cho 1 người khác mà họ tiếp xúc. Tỷ lệ lây nhiễm ở Malaysia đã có xu hướng giảm từ ngày 31/8 nhưng đã tăng lên kể từ cuối tháng 10.

Quan chức y tế Noo Hisham cho biết Malaysia phải học hỏi kinh nghiệm của các quốc gia khác đã đối phó với đại dịch và đã tiến hành các chiến dịch tiêm chủng sớm hơn.

Theo CNA/Worldometer/inews

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

U23 Việt Nam được AFC ngợi khen sau chiến thắng ấn tượng trước Kuwait.

AFC khen ngợi tuyển U23 Việt Nam

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đăng tải bài viết nhận xét về kết quả màn so tài giữa U23 Việt Nam và U23 Kuwait.