Tàu sân bay Shahid Bagheri (C110-4) đã trở thành một thành phần chủ chốt của lực lượng hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, khi được tích hợp những phát triển mới nhất về máy bay không người lái và hệ thống chống hạm.
Con tàu độc đáo này chở theo máy bay không người lái trinh sát và tấn công tàng hình Zolfaghar tốc độ cao, giúp mở rộng đáng kể năng lực tác chiến trên biển của Tehran.
Theo các nhà phân tích quân sự, UAV được triển khai trên tàu Shahid Bagheri dựa trên nguyên mẫu máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Qaher-313. Loại UAV này được thiết kế để tiến hành các hoạt động trinh sát và tấn công mục tiêu trên biển cũng như trên bộ, khiến chúng trở thành phương tiện đa chức năng.
![Tàu tên lửa tấn công nhanh Zolfaghar được tàu sân bay Shahid Bagheri mang theo trong khoang. l00883844152.jpg](https://cdn.giaoducthoidai.vn/images/cdb150776b030707bae16d2464c6237a0355ce679ff0814037f5cfb831c7a1cac620471639c62332468d102101cb3093/l00883844152.jpg)
Ngoài ra tàu còn mang theo tàu tấn công Zolfaghar tốc độ cao, được trang bị tên lửa chiến thuật tầm ngắn Ghaem-114, có khả năng bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách từ 8 đến 12 km và được trang bị đầu tự dẫn quang - điện tử hình ảnh nhiệt - truyền hình, hoạt động trong phạm vi quang học có thể nhìn thấy và hồng ngoại.
Tên lửa Ghaem-114 của Iran có cấu trúc tương tự loại AGM-114L Hellfire-Longbow do Mỹ chế tạo và sở hữu những đặc điểm kỹ chiến thuật tương tự. Chúng đạt tốc độ bay khoảng Mach 1,2 - 1,35, điều này cho phép chúng nhanh chóng tiếp cận mục tiêu và giảm thiểu khả năng bị hệ thống phòng không của đối phương đánh chặn.
Theo các chuyên gia quân sự, một trong những tính năng chính của tên lửa Ghaem-114 là sự hiện diện của các kênh chỉ huy và đo khoảng cách từ xa cung cấp khả năng hiệu chỉnh vô tuyến theo thời gian thực. Điều này cho phép người vận hành thay đổi đường bay của tên lửa, giúp tăng đáng kể độ chính xác khi bắn trúng mục tiêu.