Tàu ngầm Type 039C Trung Quốc thêm phần đáng sợ nhờ thiết kế đặc biệt

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trung Quốc đang đưa các yếu tố tàng hình vào tàu ngầm diesel-điện lớp Type 039A (lớp Yuan), bản hiện đại hóa nhận được chỉ số Type 039C.

Tàu ngầm Type 039C Trung Quốc thêm phần đáng sợ nhờ thiết kế đặc biệt

Tàu ngầm phi hạt nhân mới nhất của Hải quân Trung Quốc (PLAN) - Type 039C lớp Yuan đã được trang bị tháp chỉ huy mới giúp tăng cường khả năng tàng hình.

"Tàu ngầm lớp Yuan Type 039C của PLAN lần đầu tiên được trang bị tháp chỉ huy có dạng góc cạnh. Chúng tôi tự tin rằng đây là một phần của công nghệ giúp tăng cường khả năng tàng hình".

"Hình dạng nghiêng của thiết kế làm giảm khả năng hiển thị của phương tiện trước khí tài định vị thủy âm của đối phương", tạp chí Naval News nhận xét.

Thiết kế góc cạnh tương tự của tháp chỉ huy đã được sử dụng trên tàu ngầm lớp A-26 của Thụy Điển và chiếc Type 212CD của Đức.

Cấu kiện này trên tàu ngầm A-26 có hình dạng tương tự, trong khi Type 212CD còn tiến xa hơn nữa khi thiết kế toàn bộ thân bên ngoài có góc cạnh, bất chấp phải hy sinh hiệu suất thủy động lực học.

Thiết kế tháp chỉ huy đặc biệt của tàu ngầm Type 039C do Trung Quốc chế tạo.

Thiết kế tháp chỉ huy đặc biệt của tàu ngầm Type 039C do Trung Quốc chế tạo.

Theo nhận xét, thiết kế của "bộ phận tàng hình hóa" trên tàu ngầm Trung Quốc cho thấy họ đang cố gắng “giấu” nó khỏi sóng âm tần số trung bình.

Tuy nhiên thiết kế trên sẽ kém hiệu quả hơn khi gặp phải sonar tần số thấp có bước sóng dài.

Nhưng các khí tài trinh sát như vậy chỉ thông báo cho biết có gì đó trong nước, chứ không cho phép xác định chính thức vật thể.

"Thiết kế mới sẽ khiến đối phương khó xác định được bản chất thực sự của tàu ngầm, có thể dẫn đến sự chậm trễ hoặc tính toán sai lầm, điều mà thủy thủ đoàn có thể lợi dụng", tác giả bài phân tích trên tờ Naval News tin tưởng.

Như đã giải thích, việc đưa ra những thay đổi này trong thiết kế tàu ngầm là do tầm quan trọng ngày càng lớn của sonar chủ động trong tác chiến dưới nước.

Sẽ tốt hơn nhiều nếu phát hiện kẻ thù bằng cách quan sát thụ động, chỉ cần “lắng nghe” vì khi tìm kiếm chủ động, mục tiêu có thể bắt được tín hiệu sóng âm sớm hơn nhiều, thường ở khoảng cách xa gấp đôi.

"Trong Chiến tranh Lạnh, sonar thụ động là chìa khóa. Tuy nhiên khả năng phát hiện thụ động phụ thuộc vào mức độ tiếng ồn của tàu ngầm đối phương. Khi tàu ngầm trở nên yên tĩnh hơn, việc phát hiện thụ động sẽ trở nên ít hữu ích", bài báo cho biết.

Ngoài ra những tiến bộ trong công nghệ phương tiện không người lái hàng hải (UUV) giúp có thể di chuyển các thiết bị phát sóng âm chủ động từ tàu ngầm chính sang UUV, điều này sẽ gây khó khăn nhiều hơn cho công tác tìm kiếm.

Tàu ngầm Type 039A của Hải quân Trung Quốc với thiết kế tháp chỉ huy "nguyên bản".

Theo Naval News

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ