Ngày 3 tháng 8 năm 2025, chuyên gia luật quốc tế người Thổ Nhĩ Kỳ - ông Hakan Erkiner trong bài phát biểu trước truyền thông đã nói rằng tàu ngầm hạt nhân Mỹ (SSBN) không thể được triển khai ở Biển Đen do những hạn chế của Công ước Montreux.
Đây là phản ứng trước lời tuyên bố gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc triển khai SSBN "gần Nga hơn" như một phần trong nỗ lực gây áp lực lên Moskva.
Ông Erkiner nhấn mạnh rằng Công ước Montreux, quy định về việc tàu chiến đi qua eo biển Bosphorus và Dardanelles, vẫn hạn chế sự hiện diện của chiến hạm từ các quốc gia không thuộc khu vực trong vùng Biển Đen.
"Không có tàu ngầm Mỹ nào ở Biển Đen và sẽ không có. Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không cấp phép cho họ đi qua các eo biển được kiểm soát", chuyên gia Erkiner lưu ý.
Theo nhà phân tích, Thổ Nhĩ Kỳ có thể cho phép tàu ngầm hạt nhân Mỹ vào cảng của mình, nhưng sự hiện diện của chúng sẽ chỉ giới hạn ở đó.

Căn cứ vào Công ước Montreux, Hoa Kỳ phải xin phép Thổ Nhĩ Kỳ để tàu chiến, bao gồm cả tàu ngầm hạt nhân đi vào Biển Đen. Ông Erkiner nhấn mạnh rằng văn bản này là một cơ chế quan trọng để đảm bảo an ninh trong khu vực và sẽ không cho phép tàu ngầm hạt nhân hiện diện thường trực tại vùng biển này.
Tuyên bố của Tổng thống Trump về việc triển khai tàu ngầm hạt nhân gần Nga đã gây ra sự phản ứng rộng rãi, đặc biệt là trong bối cảnh ông đưa ra tối hậu thư buộc Moskva chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine. Hiện nay cả Nga và Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa chính thức phản hồi những phát biểu của nhà lãnh đạo Mỹ.