Đảm bảo cho hòa bình
Tuyên bố trên được trợ lý tổng thống Nga Nikolai Patrushev cho biết trong một cuộc phỏng vấn với RIA, ông khẳng định rằng lá chắn hạt nhân là sự bảo đảm cho chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Nga.
Hôm 24 tháng 7, tàu ngầm hạt nhân chiến lược Knyaz Pozharsky mới của Nga, một phần của dự án Borei-A, đã được biên chế vào hải quân Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tham dự lễ thượng cờ trên tàu ngầm mới.
"Lá chắn hạt nhân của Nga là sự bảo đảm tốt nhất cho chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước chúng ta...
Đối với những người phương Tây ủng hộ các cuộc đàm phán về việc cần phải chuyển từ chiến tranh lạnh sang chiến tranh nóng với Nga, tôi muốn nhắc nhở họ rằng lực lượng hạt nhân chiến lược hải quân của chúng ta thường xuyên thực hiện các cuộc tuần tra chiến đấu và sẵn sàng tấn công các mục tiêu được chỉ định.
Khả năng vũ khí mạnh mẽ trên tàu có thể làm dịu bất kỳ kẻ nóng nảy nào", ông Patrushev nói.
Vị trợ lý này cho biết việc đưa tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân mới vào hải quân Nga là bằng chứng cho thấy lá chắn hạt nhân của Nga đang không ngừng được tăng cường.
Ông Nikolai Patrushev hiện còn là chủ tịch Ủy ban Hàng hải Nga, cho biết rằng dự thảo chương trình đóng tàu mới cho Hải quân Nga giai đoạn 2025-2050 sẽ được trình lên Tổng thống Nga Vladimir Putin để phê duyệt vào tháng 9.
Cũng theo ông Patrushev, vào ngày 30 tháng 5, Tổng thống Putin đã phê duyệt chiến lược phát triển Hải quân Nga đến năm 2050, đây là văn bản đầu tiên trong lịch sử hiện đại của đất nước được Hội đồng Hải quân Nga khởi xướng.
"Để thực hiện chiến lược Hải quân Nga, một dự thảo chương trình đóng tàu hải quân cập nhật đến năm 2050 đã được xây dựng và sẽ trình lên tổng thống vào tháng 9.
Điểm mấu chốt của dự thảo này là lập kế hoạch chu kỳ hoàn chỉnh cho từng tàu, đảm bảo tính độc lập về nhập khẩu và chủ quyền công nghệ của ngành đóng tàu trong nước", vị quan chức này cho biết.
Trước đây, ông Patrushev từng nhấn mạnh đến nhu cầu thiết kế và chế tạo tàu chiến có đặc điểm chiến thuật và kỹ thuật vượt trội hơn hải quân nước ngoài.
Nga đang nhanh chóng phát triển năng lực hải quân hạt nhân, với bốn tàu ngầm Borei-A được trang bị tên lửa đạn đạo Bulava sẽ được bổ sung trong những năm tới, Tổng thống Putin phát biểu tại cuộc họp về phát triển lực lượng tàu ngầm hôm 24 tháng 7.
Tổng thống cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục sản xuất hàng loạt tàu ngầm hạt nhân thuộc dự án Yasen-M, được trang bị tên lửa hành trình Kalibr.
Hôm 24 tháng 7, ông Putin đã tham dự lễ thượng cờ trên tàu ngầm tuần dương hạt nhân Knyaz Pozharsky mới của Nga, chiếc thứ tư trong loạt tàu ngầm hạt nhân được đóng theo dự án Borei-A của Nga.
Giống như các tàu ngầm hạt nhân thế hệ thứ tư khác của Nga, Knyaz Pozharsky sẽ hình thành xương sống của lực lượng hạt nhân chiến lược hải quân Nga trong nhiều thập kỷ tới. Trong thập kỷ qua, Hải quân Nga đã đưa vào biên chế 49 tàu thuộc nhiều lớp khác nhau.
Mở rộng lợi thế
Alexey Leonkov, nhà phân tích quân sự hàng đầu của Nga, nói khi được yêu cầu bình luận về tàu ngầm mới của Nga, rằng sứ mệnh của quân đội Nga sẽ bao gồm việc củng cố bộ ba hạt nhân của Nga, trong đó thành phần quan trọng là tàu ngầm chiến lược.
Ông nói: "Một trong những nhiệm vụ quan trọng là duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu của bộ ba hạt nhân ở mức cao nhất, đảm bảo sự cân bằng chiến lược trên thế giới".
Nga dự kiến sẽ nhận được tổng cộng 12 tàu ngầm Borei đến năm 2031, trong đó các tàu này sẽ đóng vai trò quan trọng trong khả năng răn đe hạt nhân trên biển của Moscow.
Nhìn chung, chuyên gia Leonkov tin rằng nếu so sánh khả năng của bộ ba hạt nhân của Nga với Mỹ thì những nỗ lực của Mỹ không khác gì một "mớ hỗn độn hoàn toàn".
Nga đưa ra quyết tâm hiện đại hóa và nâng cấp kho vũ khí chiến lược của mình vào đầu những năm 2000, ngay sau quyết định của Mỹ rút khỏi Hiệp ước chống tên lửa đạn đạo.
Sau đó, các nhà khoa học tên lửa Nga đã thực hiện các kế hoạch từ thời Liên Xô về một loạt siêu vũ khí, bao gồm tên lửa siêu thanh, ngư lôi và tên lửa hành trình chạy bằng năng lượng hạt nhân cũng như vũ khí laser, trong khi nhà nước cũng đầu tư mạnh vào tên lửa đạn đạo liên lục địa và tên lửa phóng từ tàu ngầm truyền thống.
Những nỗ lực này, được thực hiện trong bối cảnh NATO mở rộng về phía biên giới Nga và các mối đe dọa đặt vũ khí tấn công chỉ cách các thành phố lớn của Nga vài phút bay, làm dịu những cái đầu ở Lầu Năm Góc trước ý tưởng bao phủ Nga bằng các cuộc tấn công tên lửa hành trình thông thường nhằm làm suy giảm tiềm năng hạt nhân và thông thường của Nga.