Tàu chiến Mỹ bắn hạ tên lửa chống hạm của Houthi, Israel làm ngập đường hầm

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tình hình Trung Đông ngày 31/1, tàu chiến Mỹ đã bắn hạ tên lửa chống hạm của Houthi, Israel làm ngập đường hầm ở Gaza.

Máy bay Mỹ xuất phát từ tàu USS Dwight D. Eisenhower (CVN 69) trong hoạt động bay ở Biển Đỏ, ngày 22/1/2024.
Máy bay Mỹ xuất phát từ tàu USS Dwight D. Eisenhower (CVN 69) trong hoạt động bay ở Biển Đỏ, ngày 22/1/2024.

Về quân sự

Phía bắc Dải Gaza: Lực lượng Israel đụng độ với chiến binh Palestine ở phía tây và tây nam thành phố Gaza. Chiến binh Palestine có thể đã xâm nhập vào các khu vực này trong tháng 1.

Quân đội Israel xác nhận đã làm ngập các đường hầm ở Gaza bằng nước biển trong vài tuần.

Israel đã lặp lại các lệnh sơ tán mới đối với các khu dân cư ở phía tây thành phố Gaza, nơi 88.000 người Palestine đang sống trong các nơi trú ẩn, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (UNOCHA) cho biết.

Quân đội Israel bơm nước biển làm ngập hệ thống đường hầm ở Gaza.

Bờ Tây: Lực lượng Israel đã đụng độ với dân quân Palestine 6 lần ở Bờ Tây vào ngày 31/1.

Nam Lebanon và Cao nguyên Golan: Trong cuộc gặp với người đứng đầu các đô thị địa phương ở miền bắc Israel, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho biết miền bắc Israel có thể mất quyền lực trong trường hợp xảy ra chiến tranh rộng hơn với Lebanon.

Iraq và Syria: Một nguồn thông tin nói với truyền thông Iraq rằng Tư lệnh Lực lượng Quds của IRGC, Chuẩn tướng Esmail Ghaani đã tới Baghdad ngày 29/1 để ngăn chặn sự leo thang quân sự chống lại lực lượng Hoa Kỳ.

Iran: Các quan chức Iran đang cố gắng ngăn chặn phản ứng của Mỹ đối với vụ tấn công ngày 28/1 khiến 3 quân nhân Mỹ thiệt mạng ở phía đông bắc Jordan.

Các quan chức Iran cảnh báo vào ngày 30 và 31/1 rằng Iran sẽ đáp trả “dứt khoát” trước bất kỳ hành động trả đũa nào của Mỹ nhắm vào Iran.

Biển Đỏ: Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ (CENTCOM) cho biết một tàu chiến Mỹ đã bắn hạ một tên lửa hành trình chống hạm của Houthi ở Biển Đỏ hôm 30/1.

Bản đồ xung đột Israel - Hamas ngày 31/1. (Ảnh: Rybar)

Bản đồ xung đột Israel - Hamas ngày 31/1. (Ảnh: Rybar)

Hệ thống viện trợ ở Gaza trước nguy cơ sụp đổ

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi các nhà tài trợ chính tiếp tục tài trợ cho cơ quan của Liên hợp quốc về người tị nạn Palestine (UNRWA) trong một cuộc họp kín gồm 35 quốc gia hôm 30/1, The Times of Israel đưa tin.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phản đối việc đóng cửa ngay lập tức UNRWA vì lo ngại điều này có thể gây ra “thảm họa nhân đạo”, theo The Times of Israel.

Martin Griffiths, quan chức của Liên hợp quốc về các vấn đề nhân đạo, cảnh báo việc đình chỉ tài trợ cho UNRWA “sẽ dẫn đến sự sụp đổ” của hệ thống viện trợ ở Dải Gaza.

Mỹ đã “liên hệ với chính phủ Israel để tìm kiếm thêm thông tin” về nghi ngờ của Israel đối với 12 nhân viên của UNRWA có liên quan đến các cuộc tấn công ngày 7/10/2023 của Hamas, đại sứ Washington tại Liên Hợp Quốc, Linda Thomas-Greenfield, nói với các phóng viên.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X hôm 31/1, Báo cáo viên đặc biệt của Liên hợp quốc Francesca Albanese cho biết việc các chính phủ đình chỉ tài trợ cho UNRWA thể hiện “tiêu chuẩn kép” khi họ tiếp tục hỗ trợ Israel. Hành động của họ “có thể cấu thành” tội diệt chủng.

Về ngoại giao

Một quan chức cấp cao giấu tên của Hamas nói với Reuters hôm 30/1 rằng các nhà hòa giải đã đưa ra đề xuất ngừng bắn có thời hạn không xác định cho Hamas.

Một quan chức Hamas nói với hãng tin Reuters hôm 30/1 rằng nhóm này đang nghiên cứu một đề xuất mới về thỏa thuận ngừng bắn 3 giai đoạn với Israel.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự kiến ​​​​sẽ họp để thảo luận về phán quyết tạm thời của Tòa án Công lý Quốc tế về cuộc chiến của Israel ở Gaza.

Văn phòng nhân quyền của Liên Hợp Quốc đưa ra một tuyên bố hôm 30/1, gọi vụ “hành quyết phi pháp theo kế hoạch” đối với 3 người Palestine trong Bệnh viện Ibn Sina ở thành phố Jenin bị chiếm đóng ở Bờ Tây là “bất hợp pháp”.

Nhóm Kataib Hezbollah do Iran hậu thuẫn ở Iraq cho biết trong một tuyên bố rằng họ đã đình chỉ mọi hoạt động quân sự chống lại lực lượng Mỹ trong khu vực.

Một địa điểm ở biên giới Ai Cập được thiết lập cho người dân Palestine sơ tán khỏi vùng chiến sự.

Theo Al Jazeera/ISW

Tin tiêu điểm

Máy bay chiến đấu F-16C của Không quân Singapore. (Ảnh: Singapore Airshow 2022)

Tiêm kích F-16 rơi

Thế giới
GD&TĐ - Một chiếc tiêm kích F-16 của Không quân Singapore (RSAF) rơi tại căn cứ không quân Tengah ngay sau khi cất cánh ngày 8/5.

Đừng bỏ lỡ