Tập đoàn xây dựng Brazil hối lộ quan chức Panama 59 triệu USD

Tập đoàn xây dựng Odebrecht của Brazil bị cáo buộc đưa hối lộ hơn 59 triệu USD cho các quan chức Panama trong giai đoạn 2010-2014 để nhận được các hợp đồng có giá trị.

Tập đoàn xây dựng Brazil hối lộ quan chức Panama 59 triệu USD
Tap doan xay dung Brazil hoi lo quan chuc Panama 59 trieu USD - Anh 1

(Nguồn: thecaribbeanradio.com)

Văn phòng công tố bang của Panama ngày 28/12 thông báo thành lập một văn phòng đặc biệt để điều tra vụ tập đoàn xây dựng Odebrecht (Brazil) hối lộ các quan chức Panama nhằm giành được nhiều hợp đồng có giá trị tại quốc gia Trung Mỹ này.

Thông cáo cho biết đội điều tra gồm 11 thành viên trong đó nhiều người có kinh nghiệm điều tra các quan chức tham nhũng trong chính phủ của cựu Tổng thống Ricardo Martinelli.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Mỹ, ngay trước đó, Chính phủ Panama cũng thông báo sẽ hủy hợp đồng trị giá 1 tỷ USD ký với tập đoàn Odebrecht để xây dựng nhà máy thủy điện Chan II bên bờ biển Đại Tây Dương của nước này.

Ngoài ra, Odebrecht bị chấm dứt quá trình đấu thầu sơ tuyển cho việc thiết kế và xây dựng cây cầu thứ tư qua kênh đào Panama và tuyến tàu điện ngầm số 3.

Tập đoàn xây dựng Odebrecht cũng bị cấm tham gia đấu thầu các dự án công tại Panama trong tương lai cho tới khi hợp tác hiệu quả và hữu hiệu trong điều tra liên quan tới bê bối đưa hối lộ hơn 59 triệu USD cho các quan chức Panama trong giai đoạn 2010-2014 để nhận được các hợp đồng công.

Quyết định trên được đưa ra sau khi các công tố viên Panama đã đến Mỹ để tìm kiếm thông tin về các vụ hối lộ mà Odebrecht bị cáo buộc đã thực hiện.

Trước đó, cơ quan tư pháp Mỹ cho biết từ năm 2001, Odebrecht đã "đi đêm" 788 triệu USD cho hàng trăm quan chức và chính trị gia của nhiều nước Mỹ Latinh, châu Phi và châu Âu, để giành được các dự án.

Riêng tại Panama, công ty xây dựng này cũng đã hối lộ hơn 59 triệu USD cho các quan chức trong giai đoạn 2010-2014.

Bản thân Odebrecht thừa nhận đã đưa hối lộ tại 12 quốc gia ở khu vực Mỹ Latinh trong suốt 10 năm để giành hợp đồng trong quá trình đấu thầu, đồng thời chấp nhận trả khoản tiền phạt khổng lồ 3,5 tỷ USD vì những hành vi đưa hối lộ tại Mỹ, Thụy Sĩ và Brazil./.

Theo VietnamPlus

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ