Tập đoàn Kalashnikov tăng sản xuất hàng loạt UAV chiến thuật

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Năm 2023, tập đoàn sản xuất vũ khí Kalashnikov sẽ đặc biệt chú trọng đến sản xuất UAV chiến thuật, chủ tịch Alan Lushnikov cho biết hôm 27/12.

UAV cảm tử Lancet của Kalashnikov.
UAV cảm tử Lancet của Kalashnikov.

Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Rossiya 24, ông Lushnikov nói rằng năm 2022 là một năm khó khăn và thách thức, nhưng dù sao cũng thành công.

Ông nói thêm, vào năm tới, ngoài việc tập trung vào đơn đặt hàng quốc phòng tiếp theo, tập đoàn Kalashnikov có kế hoạch mở rộng sản xuất súng trường bắn tỉa Chukavin SVCh mới, thay thế cho Dragunov SVD và phát triển một dòng UAV cấp chiến thuật mới.

“Mọi thứ không phóng từ sân bay đều là thị trường ngách của chúng tôi. Điều này bao gồm mọi thứ, từ máy bay không người lái nhỏ, cả do thám và chiến đấu, cho đến đạn dược” – Ông Lushnikov nói.

Ông nhấn mạnh rằng các UAV hiện đại có ý nghĩa quyết định trong việc phát triển tiềm lực quân sự của quân đội Nga. Ngoài ra, nguồn cung UAV được sản xuất tại Kalashnikov sẽ được tăng thêm.

Tháng 8, Tập đoàn Kalashnikov tuyên bố sẽ cung cấp cho quân đội Nga hiện đang chiến đấu ở Ukraine những vũ khí mới, tiên tiến bao gồm súng tiểu liên PPK-20 và súng trường SVCh.

Video UAV cảm tử Lancet tiêu diệt pháo FH-70 155mm:

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đây là lần thứ hai NHNN hủy đấu thầu vàng miếng.

Tiếp tục huỷ phiên đấu thầu vàng

GD&TĐ - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa gửi đi thông báo hủy bỏ cuộc đấu thầu vàng miếng ngày 25/4 đến các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp.