Tập cho trẻ ra quyết định

GD&TĐ - Cùng ngồi bên con trai tôi chơi trò chơi, nhưng bé trai bên cạnh luôn bị mẹ quát mắng liên tục. Bà mẹ tức giận vì trò chơi dễ như thế mà con chơi không được. Có cái việc tô màu cho tượng thôi, nhưng mẹ tô gần hết rồi mới đưa cho con tô tí xíu, chơi câu cá thì liên tục mẹ lấy cần câu dính vào con cá, chơi ném banh thì mẹ ném ví dụ gần hết giùm con, lắp ráp hình, xếp chữ cũng thế. 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Suốt buổi chơi chỉ thấy mẹ chơi giùm con, con chỉ đứng nhìn. Tôi chợt nghĩ: “Đây có phải là khu trò chơi dành cho người lớn đâu?”.

Khi ở trường thì tôi thấy có bạn lớp 5 rồi mà mẹ vẫn đút cơm cho con ăn, xỏ cái dép vào chân, mặc giùm con cái áo, thậm chí đút cái ống hút vào hộp sữa - cái việc mà trẻ lên 2 nó đã biết làm.

Chắc hẳn thỉnh thoảng ở đâu đó ta vẫn bắt gặp hình ảnh này. Ba mẹ thường làm hết những phần việc mà đáng ra nó thuộc về bọn trẻ. Chúng cần phải làm để có cảm xúc thật chứ không phải chỉ đứng nhìn người ta làm.

Khi chúng ta dạy con, hãy chỉ ra cho chúng những bài học chung nhất, chỉ ra đâu là cái đúng đâu là cái sai để chúng tự nhận diện và ra quyết định, không nên quyết định thay, chơi thay, học thay, rồi chọn ngành nghề thay cho chúng.

Cha mẹ đừng là cái bóng quá lớn che chở cho con trong bóng mát để rồi con bị cớm nắng, bị thiếu đi sự mạnh mẽ quyết đoán, tự tin vào chính mình, cái gì cũng sợ bị ba mẹ la mắng, cái gì cũng phải hỏi ba mẹ, cái gì cũng để ba mẹ quyết giùm; có khi là việc mặc cái quần áo gì cũng để ba mẹ chọn giùm thì thật không nên.

Cho trẻ tự ra quyết định cũng là giúp trẻ tự tin vào bản thân và thành công về sau, đừng quyết thay vì ta không thể sống mãi với trẻ cả cuộc đời.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sản phẩm xe lăn thông minh của nhóm học sinh Trường THCS Vũ Tiến sau quá trình nghiên cứu, thử nghiệm đã cơ bản hoàn thiện.

Xe lăn thông minh: Bài học nhân ái từ dự án học trò

GD&TĐ - Chứng kiến người bạn cùng lớp mắc bệnh xương thủy tinh gặp nhiều khó khăn trong di chuyển và sinh hoạt, Phạm Thu Trang - lớp 9A, Trường THCS Vũ Tiến (Vũ Tiên, Hưng Yên) cùng nhóm bạn, dưới sự hướng dẫn của thầy Phạm Thành Vinh, đã bắt tay nghiên cứu và chế tạo xe lăn thông minh hỗ trợ người khuyết tật.