Tạo môi trường thuận lợi để đoàn viên, sinh viên phấn đấu vào Đảng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Việc lựa chọn, bồi dưỡng những đoàn viên ưu tú để kết nạp vào hàng ngũ của Đảng là nhiệm vụ hết sức quan trọng ở các tổ chức Đoàn.

Tạo môi trường thuận lợi để đoàn viên, sinh viên phấn đấu vào Đảng.
Tạo môi trường thuận lợi để đoàn viên, sinh viên phấn đấu vào Đảng.

Tạo môi trường tốt cho đoàn viên sinh viên phấn đấu

Đây là một trong những yếu tố góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt Đoàn và là nguồn lực xây dựng và phát triển Đảng. Tại Đại học Thái Nguyên, hiện nay, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đại học Thái Nguyên có 13 tổ chức đoàn, trong đó 10 đoàn trường học, 1 Đoàn Trung tâm Giáo dục Quốc phòng an ninh và An ninh, 1 Chi đoàn Trung tâm Số - NXB, 01 chi đoàn cán bộ cơ quan, tổng số Đoàn viên hơn 30.000.

Đa số đoàn viên, sinh viên đều có nhận thức và động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn, có lập trường, quan điểm vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan đơn vị, địa phương nơi cư trú; có phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh được tập thể tín nhiệm.

Luôn gương mẫu đi đầu trong phong trào học tập, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sinh viên năm cuối phải có chứng chỉ hoàn thành chuẩn đầu ra tin học, ngoại ngữ. Bên cạnh đó, tích cực tham gia hoạt động tập thể của lớp, khoa, trường, của Đoàn – Hội được các cấp ghi nhận.

Để góp phần tạo môi trường tốt cho đoàn viên, sinh viên rèn luyện phấn đấu vào Đảng, thời gian qua đoàn thanh niên Đại học Thái Nguyên đã triển khai tới các tổ chức Đoàn trực thuộc thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2020".

Nhiều hoạt động thiết thực được Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đại học Thái Nguyên và Đoàn các trường, đơn vị thành viên tích cực triển khai có hiệu quả như: Tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề trong sinh viên, hướng dẫn triển khai trong sinh hoạt Đoàn - Hội định kỳ hàng tháng.

Tổ chức các cuộc thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các hội thi sân khấu hóa kể chuyện về tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tuyên dương thanh niên, sinh viên tiêu biểu trong học tập và làm theo lời Bác, sinh viên 5 tốt, sinh viên NCKH...

ThS Lại Thị Thanh Hoa, Bí thư Đoàn TNCS HCM trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp chia sẻ: Để làm tốt công tác phát triển Đảng viên trẻ, trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp luôn chú trọng đến việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống của Đảng, của Đoàn, của đất nước.

Đặc biệt, nhà trường luôn quan tâm bồi dưỡng, phát hiện những đoàn viên ưu tú, thông qua việc thực hiện tốt các phong trào hành động cách mạng như: sinh hoạt chính trị đầu khóa, phong trào tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, phong trào "Sinh viên 5 tốt”; "Sao tháng Giêng”, các hoạt động học thuật, cuộc thi Khoa học kỹ thuật, Olympic quốc gia, quốc tế….

Sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp (ĐH Thái Nguyên) vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp (ĐH Thái Nguyên) vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Qua đó, đoàn viên, sinh viên đã tự ý thức được vai trò xung kích của mình trên tất cả các mặt của đời sống xã hội, chủ động rèn luyện đạo đức, lối sống lành mạnh, sẵn sàng đảm nhận những công trình, phần việc phù hợp với năng lực, sở trường, phát huy được thế mạnh của tuổi trẻ.

Tổ chức đoàn giữ vị trí vai trò quan trọng trong công tác phát triển đảng viên

TS Lê Văn Hiếu, Bí thư Đoàn TNCS HCM, Chủ tịch Hội Sinh viên Đại học Thái Nguyên cho biết: Vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đại học Thái Nguyên trong công tác tạo môi trường cho ĐVTN phấn đấu vào Đảng là quan trọng và được khẳng định qua kết quả thực hiện trong thời gian qua.

Từ những kết quả đạt được cũng như những vấn đề đặt ra, trong thời gian tiếp theo, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đại học Thái Nguyên cần tiếp tục phát huy và khẳng định rõ nét vai trò của tổ chức trong công tác tạo môi trường rèn luyện cho ĐVTN phấn đấu vào Đảng nói riêng và các công tác của tổ chức nói chung.

Trong thời gian tới, Đoàn TNCS HCM Đại học Thái Nguyên sẽ tiếp tục xây dựng tổ chức các chương trình cho đảng viên là sinh viên nhằm nêu gương, tạo động lực, định hướng cho ĐVTN phấn đấu vào đảng: cuộc thi tuyên truyền viên Nghị quyết, chủ trương chính sách; Chia sẻ hành trình phấn đấu vào Đảng...; đồng thời rèn luyện năng lực lãnh đạo, nghiệp vụ công tác Đảng cho đảng viên là sinh viên.

Trong giai đoạn 2015 – 2020, toàn Đảng bộ Đại học Thái Nguyên đã kết nạp được 2.588 đảng viên, trong đó đảng viên là sinh viên 2.141 đồng chí (chiếm tỷ lệ khoảng 83% số lượng được kết nạp). Từ tháng 6/2020 đến nay, kết nạp được 862 đảng viên, trong đó đảng viên là sinh viên 703 đồng chí (chiếm tỷ lệ khoảng 82% số lượng được kết nạp).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.
Sóng nước biển Đông. Ảnh: Bình Thanh

Gửi tới Trường Sa

GD&TĐ - Trong những ngày đầu tháng Tư, mẹ bắt đầu chuyến công tác xa nhà dài ngày, nửa tháng trước, mẹ đã thông báo tới chúng con đôi điều về chuyến công tác.
Minh họa/INT

Tuyến yên và bệnh lý liên quan

GD&TĐ - Tuyến yên là tuyến rất nhỏ, nằm ở vị trí kín đáo và được bảo vệ rất cẩn thận trong hộp sọ chắc chắn.